Buôn hơn 3,5 kg ma túy, 2 'nữ quái' lãnh án tử

Hai bị cáo tại tòa.
Hai bị cáo tại tòa.
Ngày 26/12, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, Đồng Nai), Hoàng Thị Huê (45 tuổi, ở Bắc Ninh) tử hình tội 'Mua bán trái phép chất ma tuý'.

Theo cáo trạng, khoảng 1giờ ngày 4/6/2013, phát hiện chiếc ô tô Kia Morning đỗ ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát đã kiểm tra hành chính 3 người ngồi bên trong xe gồm Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, Đồng Nai), Hoàng Thị Huê (45 tuổi, ở Bắc Ninh) và Trần Đăng Thức (45 tuổi, Bắc Ninh).

5h cùng ngày, cảnh sát tiếp tục kiểm tra chiếc xe khách đỗ ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội và phát hiện Lường Thị Thái mang theo thùng các tông bên trong giấu 10 bánh heroin, trọng lượng hơn 3,5 kg.

Tại cơ quan điều tra, Hoa khai, chị ta sinh ra và lớn lên ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Năm 2007, sau khi ly hôn đã cùng hai con chuyển vào Đồng Nai sinh sống. Từ cuối năm 2012, Huê nhiều lần điện thoại nhờ Hoa tìm nguồn cung cấp heroin để mua.

Đến khoảng tháng 2/2013, Hoa từ Đồng Nai ra Bắc để "làm ăn" với Huê. Hoa đã móc ngoặc với một người phụ nữ, đặt mua 10 bánh heroin loại tốt, giá 6.900 USD/bánh, đóng vào thùng các-ton cùng với mận, xoài rồi thuê Lường Thị Thái vận chuyển số hàng trên vận chuyển từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội.

5 giờ ngày 4/6/2013, khi Thái vận chuyển heroin từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội, đến đường Nguyễn Trãi thì bị kiểm tra bắt giữ.

Thái bị chết trước khi diễn ra phiên tòa nên HĐXX đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với người này.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG