Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội

Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội
TPO - Đêm 7/1, ngoài 6 con hổ (trong đó có 2 con còn sống) bị thu giữ, các chiến sĩ phòng Cảnh sát môi trường (PC36) CA TP Hà Nội còn phát hiện 10 con gấu còn sống cùng nhiều sinh phẩm động vật quý hiếm được giấu trong trong hai căn nhà.

>> Xẻ thịt, nấu cao hổ giữa lòng Hà Nội
>> Chi cục Kiểm lâm 'vượt quyền' hợp thức hóa hổ nhập lậu

Sau một thời gian trinh sát, đêm 7/1, tại quốc lộ 70 địa phận xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Phòng CSMT đã bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Thị Mùi (SN 1969, ở Văn Mỗ, Hà Đông) đang bán cho Nguyễn Quốc Trượng (SN 1964, trú tại phố Quang Trung, Hà Đông).

Tại hiện trường, cơ quan CA phát hiện, thu giữ 2 con hổ còn sống, bị bắn thuốc mê đựng trong bao tải dứa, tổng trọng lượng gần 110 kg.

Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội ảnh 1
Hai con hổ còn sống được các chiến sĩ phòng Cảnh sát Môi trường CA TP Hà Nội (PC36) phát hiện đêm 7/1. Ảnh: C.M
Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội ảnh 2
Con hổ còn sống được thu giữ. Ảnh: C.M

Ngay sau đó, 6 đối tượng có mặt tại hiện trường và hai con hổ đã được đưa về trụ sở an ninh của UBND xã Tân Triều để lập biên bản với sự chứng kiến của Chi cục kiểm lâm và chính quyền địa phương.

Tại đây, Mùi và Trượng khai nhận vừa mua hai con hổ trên với giá 320 triệu đồng. Mùi khai cách đây 5 tháng đã mua 2 con hổ trên của một người ở Hoà Bình với giá 117 triệu đồng, và nuôi giữ trong nhà chờ có mối hàng thì bán kiếm lời.

Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội ảnh 3
Khám xét nhà của các đối tượng trong đường dây buôn bán động vật hoang dã quý hiếm, lực lượng công an còn phát hiện hai hòm chứa đầy cao động vật các loại. Ảnh: C.M

Đáng chú ý, trong khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ hai con hổ tỉnh thuốc mê trong xe ôtô và một con thò cả đầu ra khỏi cửa kính xe ôtô chưa đóng kín.

Lực lượng kiểm lâm đã phải bắn thuốc mê cho hai chú hổ này, rồi lập tức bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đưa lên Sóc Sơn quản lý, chăm sóc.

Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội ảnh 4
Con hổ tỉnh thuốc mê trong xe ôtô. Ảnh: C.M 

Mở rộng vụ án, đến khoảng 1 giờ 30 sáng 8/1, Cơ quan CSĐT CA Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Mùi và Nguyễn Quốc Trượng.

Tại gia đình bà Mùi, cơ quan CA đã bắt buộc phải phá khoá cửa để tiến hành khám xét, bởi thái độ bất hợp tác của người nhà bà Mùi. Tại đây, lực lượng liên ngành đã phát hiện, thu giữ thêm 5 con gấu loại lớn, nặng trên 1 tạ/con; 2 con hổ nhồi bông lớn; 2 con báo nhồi bông; một số đầu bò tót, sừng hươu, nai...

Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội ảnh 5
Cơ quan CSĐT CA Hà Nội thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Mùi. Ảnh: C.M 

Kiểm tra tủ lạnh trong nhà Mùi, thu giữ thêm một số tay gấu lớn còn tươi nguyên, một số cặp sừng thú quý hiếm. Tại gian nhà trong, phát hiện 2 hòm tôn nhỏ chứa rất nhiều cao động vật các loại, nhiều sổ sách giấy tờ ghi chi tiết việc mua bán các sản phẩm từ động vật hoang dã....

Tại nhà của Nguyễn Quốc Trượng phố Quang Trung, TP Hà Đông, cơ quan CA và kiểm lâm đã phát hiện và lập biên bản thu giữ 5 con gấu nuôi còn sống; 6 con nhím; 4 con hổ đông lạnh mỗi con nặng ước tính hơn tạ; 1 tủ đông loại lớn chứa đầy các sinh phẩm động vật hoang dã như tay gấu và các động vật quý khác; 1 khẩu súng săn và nhiều giấy tờ liên quan....

Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội ảnh 6

Một sinh phẩm hổ đông lạnh được tìm thấy tại nhà Nguyễn Quốc Trượng.

Đặc biệt, trong khu vực nhà của Nguyễn Quốc Trượng còn có 2 lò chuyên để nấu cao động vật.

Theo Trung tá Nguyễn Việt Tiến, Phó Trưởng phòng CSMT, CATP Hà Nội, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, bởi lẽ hổ là loại động vật hoang dã quý hiếm loại 1B, bị nghiêm cấm buôn bán, vận chuyển và giết mổ.

Đây là chiến công lớn đầu tiên của lực lượng CSMT Hà Nội - một đơn vị non trẻ mới được thành lập. Đây cũng là lần đầu tiên CA Hà Nội thu giữ được hổ còn sống, và là một trong 2 vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm lớn CA Hà Nội triệt phá thời gian qua.

Hiện cơ quan CA đã ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để xem xét xử lý trước pháp luật

MỚI - NÓNG