Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi

0:00 / 0:00
0:00
 Vũ Chi, Bí thư lớp 12A1 nghẹn ngào trong buổi chia tay các bạn.
Vũ Chi, Bí thư lớp 12A1 nghẹn ngào trong buổi chia tay các bạn.
TPO - Buổi học cuối cùng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, gấp sách vở lại, học sinh lớp 12 Trường THPT Phú Bình, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) kịp nói với nhau lời chia tay, viết lời chúc lên áo và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Sau khi kết thúc buổi ôn tập cuối cùng, cô giáo cô giáo Nguyễn Thị Phương Hoa, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Phú Bình quyết định cho học sinh dành khoảng 1 giờ để các em chia tay nhau.

Dù ngắn ngủi nhưng đó là buổi chia ly đặc biệt quý giá trong bối cảnh dịch COVID-19 bủa vây ở nhiều tỉnh, TP khiến học sinh không thể đến trường.

Buổi học cuối cùng, cô giáo Phương Hoa “ăn diện” hơn thường lệ. Cô mặc áo dài, trang điểm kỹ vì muốn để lại ấn tượng thật đẹp trong lòng lứa học sinh cô đã dìu dắt suốt 3 năm THPT.

Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 1

Cô Hoa nghẹn ngào nói: “Đã đến lúc, cô nói lời tạm biệt và chúc cho các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT thật tốt. Đây là kỳ thi quyết định ngã rẽ cuộc đời của mỗi học sinh. 3 năm qua, ngoài dạy học, cô luôn ở bên đồng hành cùng 45 học sinh của lớp trong tất cả hoạt động. Rồi cũng đến lúc, cô như chim mẹ phải buông tay để các con tự lập, bay đến chân trời mới có nhiều điều mới mẻ đang chờ đón”.

Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 2

Những giọt nước mắt lăn rơi trên gương mặt của học sinh trong lớp. Vũ Chi, Bí thư lớp 12A1 cũng nói lời cảm ơn đến tập thể lớp đã cùng nhau học tập, vui chơi trong quãng thời gian đẹp đẽ của tuổi học sinh. Có những đoạn, Chi nghẹn ngào, không nói nên lời.

Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 3

Một học sinh nam đã phá tan bầu không khí trầm lắng, xúc động bằng một bài hát tặng cô giáo và các bạn.

Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 4

Chỉ chốc lát, cả lớp ùa ra ký lên vai, lưng áo các bạn, nhắn gửi những điều tốt đẹp nhưng không kém phần hài hước như: “Chúc Thịnh khoanh câu nào trúng câu đó”; Chúc Tấm thành công, mỗi tháng về đưa mình đi ăn vài bữa”; “Chúc thành công, số dư dư dả”…

Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 5
Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 6

Tại trường THPT Điềm Thụy (Thái Nguyên), buổi học cuối cùng giữa cái nắng hè như đổ lửa, cô trò lớp 12 của trường vẫn say sưa tranh thủ luyện đề. Thầy cô giáo cho biết, sau một đợt nghỉ dài vì dịch bệnh, trước kỳ thi học sinh được quay lại trường ôn tập 2 tuần. Đây là khoảng thời gian quý giá để giáo viên kiểm tra xem các em học trực tuyến còn hổng ở đâu để “vá”. Học sinh được luyện đề để vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng làm bài thi.

Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 7

Một học sinh đăng ký NV1 vào Trường Học viện Ngân Hàng (Hà Nội) luôn ghi đầu vở các môn học dòng chữ: “Quyết tâm lấy điểm 9” để nhắc nhở mình nỗ lực học.

Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 8

Trong buổi học cuối, học sinh tặng cô giáo món quà kỷ niệm là một bức tranh khiến cô xúc động rớt nước mắt. Giáo viên này nói, 3 năm đồng hành, cô trò có nhiều kỷ niệm đẹp.

Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 9

Với lứa học sinh này, cô rất thương vì các em phải đối mặt với dịch bệnh, việc học gián đoạn nên khi cô trò được trở lại trường vài tuần ngắn ngủi để gặp nhau, hướng dẫn, ôn tập thêm cho học trò, khiến cô vô cùng xúc động. Cô hi vọng các em vững tin, làm bài thi thật tốt chính là món quà đẹp nhất đối với cô.

Buổi chia ly đặc biệt trong mùa dịch của sĩ tử trước kỳ thi ảnh 10

Nhiều học sinh chia sẻ cảm xúc xúc động khi được gặp lại bạn bè, thầy cô để nói lời cảm ơn, lời chia tay đầy lưu luyến. Các em cảm thấy mình may mắn hơn các bạn đang trong vùng dịch không thể tới trường, không có buổi lễ chia tay để khép lại 3 năm THPT tươi đẹp, tràn đầy kỷ niệm ấy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.