Vụ “Hàng chục người 'bao vây', xì hơi xe bus đòi tiền bảo hiểm” tại Huế:

Buộc trả 700 triệu đồng nợ bảo hiểm kéo dài cho người lao động

Từ phản ứng của người lao động và khiếu nại đến tòa án, DN xe bus tại Huế cuối cùng buộc phải chi trả toàn bộ số tiền nợ tồn đọng kéo dài. Ảnh: Ngọc Minh.
Từ phản ứng của người lao động và khiếu nại đến tòa án, DN xe bus tại Huế cuối cùng buộc phải chi trả toàn bộ số tiền nợ tồn đọng kéo dài. Ảnh: Ngọc Minh.
TPO - Ngày 18/8, tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh TT-Huế cho biết, qua nhiều lần thương thảo, đàm phán và quyết định khởi kiện ra tòa, Công ty TNHH TMDV Hoàng Đức (Cty Hoàng Đức, trụ sở đóng tại Huế) đã buộc phải chi trả toàn bộ số tiền nợ tồn đọng kéo dài trị giá 700 triệu đồng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho 31 lao động.

Trước đó, như Tiền Phong Online ngày 20/7 thông tin, để đòi quyền lợi chính đáng từ việc Cty Hoàng Đức chây ỳ trả lương, nợ BHXH kéo dài gây bức xúc, vào ngày 20/7, hàng chục nhân viên xe bus thuộc Cty Hoàng Đức đồng loạt kéo đến trụ sở doanh nghiệp này (lô C2, khu Đông Nam Thủy An, phường An Đông, Huế) để chặn các tuyến xe bus, khiến dịch vụ vận tải hành khách công cộng này tê liệt kéo dài.

Cùng với phản ứng kể trên, 31 lao động đã có đơn khiếu nại Cty Hoàng Đức, được LĐLĐ, Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh, BHXH tỉnh và Sở GTVT TT-Huế phối hợp giải quyết. LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu tòa án buộc Cty Hoàng Đức giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Kết quả, sau buổi làm việc ngày 11/8 tại Tòa án Nhân dân thành phố Huế, đến ngày 15/8, Cty Hoàng Đức đã chấp nhận chuyển khoản ủy nhiệm chi 2 lần, với tổng cộng 700 triệu đồng, vào tài khoản của cơ quan BHXH thành phố Huế, nhằm thanh toán các khoản nợ bảo hiểm cho người lao động theo đơn khởi kiện do LĐLĐ tỉnh đại diện.

Đến ngày 18/8, các lao động tại Huế từng bị Cty Hoàng Đức nợ bảo hiểm đã nhận được các khoản thanh toán quyền lợi chính đáng của mình.

MỚI - NÓNG