Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất bảo tàng Quảng Ngãi

TPO - Mặc dù chưa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư và chưa được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, tuy nhiên, Công ty Đoàn Ánh Dương vẫn tiến hành xây dựng hai hạng mục công trình trái phép trên đất bảo tàng.
Công ty CP đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương ngang nhiên xây dựng 2 hạng mục công trình trái phép trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức On - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, vừa ký quyết định gửi các cơ quan chức năng, đề xuất tháo dỡ 2 hạng mục công trình xây dựng trái phép trên đất bảo tàng của Công ty CP đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương (Công ty Đoàn Ánh Dương).

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện, trong quá trình thực hiện Dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn một), Công ty Đoàn Ánh Dương xây dựng thêm hai hạng mục công trình có tổng diện tích hơn 100m2.

Cụ thể, hai hạng mục công trình gồm: Khu trưng bày nhà rường cổ Việt với diện tích 54m2, và nhà trang trí sân vườn với diện tích 60m2. Những hạng mục trên đã thi công xây dựng hoàn thành, đi vào hoạt động chính thức từ tháng 1/2020, khi chưa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư, chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng.

Qua đối chiếu với các quy định hiện hành, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Đoàn Ánh Dương buộc phải tháo dỡ hai công trình vi phạm nói trên.

Sở Xây dựng giao UBND TP. Quảng Ngãi, UBND phường Trần Hưng Đạo kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng trên địa bàn quản lý, theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định phân cấp trách nhiệm.

Được biết, Dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, gồm các hạng mục khu trưng bày nhà rường cổ, nhà văn hóa đa năng, nhà trưng bày di sản văn hóa vật thể. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 5.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 30 tỉ đồng.