Bước nhảy hoàn vũ có đủ sức đi tiếp?

Bước nhảy hoàn vũ có đủ sức đi tiếp?
TP - Kết thúc Bước nhảy hoàn vũ 2011, dư luận nhiều ý kiến trái chiều về độ hấp dẫn của cuộc thi. Ban tổ chức và giám khảo lại tin tưởng sức hút của chương trình.

> Thủy Tiên ôm trăn nhảy múa

Dù giành Cúp vàng, Thu Minh chưa thực sự đột phá Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Dù giành Cúp vàng, Thu Minh chưa thực sự đột phá. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
 

Nghệ sỹ nên được ưu ái

Thu Minh ngay từ đầu được ưu ái, luôn nhận lời ngợi khen từ BGK. Thậm chí đến phút cuối, giám khảo Khánh Thy đề nghị cô hát Đường cong, cộng hưởng yếu tố nghề nghiệp của ca sỹ này. Chính giám khảo Chí Anh nói đó mới là phần ghi điểm trong bài freestyle (phong cách tự do) của Thu Minh. Chí Anh nhận xét: “Ngay từ đầu mặt bằng thí sinh năm nay đồng đều hơn, nhưng thiếu đột phá”.

Vòng chung kết năm ngoái là cuộc trình diễn của Ngô Thanh Vân tỏ rõ độ chuyên nghiệp, Siu Black cuồng nhiệt, Đoan Trang được nhìn nhận ở chỗ đưa yếu tố Việt lên sàn đấu. Cuộc so tài ở đêm chung kết 2011 chưa đạt đến độ làm khán giả phát cuồng. Nguyên Vũ luôn nhận được đánh giá tốt ở phần ý tưởng, dàn dựng và trang phục hơn là nhảy.

Nhận xét Thủy Tiên chưa cháy hết mình trong điệu Samba, nhưng cả nhạc sỹ Đức Huy lẫn kiện tướng dancesport Chí Anh vẫn cho điểm 9. Chí Anh giải thích: “Khuyến khích người ta đi cả chặng đường dài, đi đến chung kết rồi cho điểm thấp cũng chẳng để làm gì. Tôi cho rằng đây không phải chỗ để soi xét, phê phán quá nhiều.

Họ là nghệ sỹ, không phải vũ công chuyên nghiệp mà đặt nặng tính kỹ thuật. Những đêm diễn gần đây, tôi không nhận xét quá nhiều về kỹ thuật, dù còn đôi chỗ không ưng ý. Mọi người đều thấy, mỗi lần thí sinh được điểm 10 khán giả rất hưng phấn, đúng mục đích chương trình giải trí”.

Càng về cuối cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ (BNHV), dư luận to nhỏ chuyện kết quả của một số đêm thi không minh bạch. Ngay đêm chung kết, Đoan Trang một lần nữa khiến khán giả hiểu lầm, khi xướng tên và điểm số Thu Minh ở phần trao cúp Bạc.

Thực tế, là người được điểm cao nhất, được khán giả bình chọn nhiều nhất, Thu Minh cùng bạn nhảy giành cúp Vàng. BTC ra sức giải thích ngay sau đó về sự cố công bố giải, đồng thời công khai điểm số, phiếu bầu chọn trên trang web, nhưng nghi án sắp đặt kết quả chưa thực sự được giải đáp thỏa đáng.

Sẽ thay đổi?

Trên trang Youtube, dưới nhiều clip liveshow BNHV, dư luận đánh giá chương trình năm nay không còn khiến họ hồi hộp theo dõi như năm ngoái. Trong khi nhà tổ chức viện dẫn rating cao gấp đôi năm đầu tổ chức, khiến giá quảng cáo tăng từ 60 triệu đến 120 triệu đồng mỗi đoạn quảng cáo.

Giám khảo Chí Anh vẫn háo hức kỳ vọng sức hút ở các mùa tiếp theo, nhờ kinh nghiệm tổ chức, và lý do đây là chương trình giải trí có độ tương tác nhất định giữa thí sinh với khán giả.

Ông Nguyễn Quang Minh - Ban tổ chức BNHV nói: “Chúng tôi tiếp tục phát triển và hoàn thiện chương trình theo format Dancing with Stars. Chúng tôi tham khảo rất nhiều chương trình khiêu vũ trên thế giới. Phải bỏ thời gian gây dựng mới hi vọng nâng cao mặt bằng khiêu vũ ở Việt Nam trong thời gian tới”. BNHV mới đi hết năm thứ hai, trong khi những người mua bản quyền tự nguyện tổ chức ít nhất năm mùa giải.

Nếu BNHV ở Việt Nam sử dụng người nổi tiếng để kích phong trào, thì cuộc thi mang tên So you think you can dance mở rộng cho mọi đối tượng, được kỳ vọng như bệ phóng tài năng mới. Đó là cuộc thi và chương trình truyền hình thực tế của kênh tryền hình Fox (Mỹ), khởi đầu từ năm 2005.

Chương trình này tương tự American Idol nhưng ở lĩnh vực nhảy múa. So you think you can dance thu hút được những người trẻ đam mê khiêu vũ, thể loại phong phú hơn.

Ở vòng loại, không khí thi cử không khác mấy cuộc thử giọng Idol. Vào vòng chung kết, độ chuyên nghiệp và đánh giá sắc sảo của BKG, của MC thật dí dỏm, không thể chê được. Điều thú vị nữa: Sau mỗi đêm diễn khán giả bình chọn thí sinh nào ít điểm nhất bị loại. Hệ thống bình chọn hoàn toàn miễn phí. So you think you can dance đã đến mùa thứ 8, lượng người xem thuộc loại cao. Mùa đầu tiên đạt 10 triệu người theo dõi, mùa gần nhất cũng hơn 5 triệu người.

Hỏi có ý định tổ chức theo hình thức So you think you can dance, hướng đến đông đảo công chúng hơn, nhà tổ chức có phần e dè và cho rằng phải mất vài năm nữa. Phong trào khiêu vũ thể thao phát triển ở Việt Nam chưa bao lâu.

Với tư cách kiện tướng khiêu vũ thể thao, người đứng lớp ở CLB khiêu vũ do anh quản lý, Chí Anh cho rằng: “Chương trình So you think you can dance rất phong phú, chẳng có gì phải lo không hợp ở Việt Nam. Chỉ có điều hiện nay có lẽ chưa đủ thí sinh tham dự. Giới trẻ ở ta có thể mạnh ở hip hop và múa hơn, nền dancesport chưa cao”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.