Bundesliga nhàm chán vì... Bayern Munich

Bayern lên ngôi với vô số kỷ lục. Ảnh: Getty Images
Bayern lên ngôi với vô số kỷ lục. Ảnh: Getty Images
TP - Nhà vô địch Bundesliga thường chỉ được quyết định ở vòng cuối mùa giải. Song sự vượt trội của Bayern Munich trong hai mùa giải liên tiếp làm cho giải đấu thăng tiến nhất châu Âu thập kỷ qua trở nên nhàm chán.

Kịch bản kịch tính nổi tiếng nhất Bundesliga là năm 2001. Khi đó Schalke đã ăn mừng sau tiếng còi kết thúc trận thắng Unterhaching 5-3 vang lên. Bởi ở trận cùng giờ tại Hamburg, Bayern đang thua 0-1. Hai kết quả này giúp Schalke bằng điểm với Bayern nhưng hơn hiệu số phụ và sẽ có chức vô địch Đức đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, trận đấu tại Hamburg bước vào thời gian bù giờ, Bayern ghi bàn và lên ngôi với một điểm nhiều hơn. Truyền thông Đức gọi Schalke là “nhà vô địch trong 4 phút 38 giây” trước khi Bayern nẫng mất danh hiệu, hay “Schalke là nhà vô địch của trái tim”, nhưng không có chiếc đĩa bạc nào.

Vài mùa gần đây, kịch bản điên rồ như vậy không còn nữa tại Bundesliga. Mùa trước, Bayern lên ngôi trước 6 vòng, kết thúc giải với 25 điểm nhiều hơn Dortmund. Mùa này, đội bóng xứ Bavaria còn làm kinh khủng hơn thế.

Chiến thắng tại Berlin sáng qua đưa Bayern đăng quang sớm 7 vòng, chức vô địch dễ nhất lịch sử 51 năm Bundesliga. Đó là trận thắng trên sân khách thứ 10 liên tiếp, là trận thắng thứ 19 liên tiếp và cũng kéo dài mạch bất bại của Bayern lên con số 52 trận. Tất cả đều là kỷ lục Bundesliga.

Tính tổng cộng, đây đã là danh hiệu vô địch Đức lần 25 của Bayern bởi Hùm xám có một mùa vô địch khác trước khi Bundesliga ra đời.

Chiếc đĩa bạc Bundesliga thứ 24 còn gắn liền với những con số thống kê “khủng” khác. Những chiến thắng cách biệt trước các đối thủ lớn như 3-0 tại Dortmund, 7-0 tại Bremen; 5-1 trước Schalke hay 6-1 tại Wolfsburg cho thấy sức mạnh không thể cưỡng lại của Bayern.

Mùa trước, Bayern thôn tính từ Champions League, Bundesliga cho đến Cúp Quốc gia Đức. Điều tương tự đang được họ lặp lại. Xem ra sự chuyển giao quyền lực từ Jupp Heynckes sang Pep Guardiola diễn ra nhẹ nhàng hơn người ta nghĩ.

Tất cả điều đó nói lên sự hoàn hảo của Bayern. Nhưng có một điều làm cho mùa giải này khó trọn vẹn với Hùm xám. Đó là sự ra đi của Chủ tịch Uli Hoeness khi ông quyết định từ chức lúc mùa giải chưa kết thúc để chấp nhận án phạt tù giam 3,5 năm vì tội trốn thuế.

Hoeness là tổng công trình sư xây dựng đội hình chiến thắng Bayern hiện nay. Mùa tới không còn ông, Bayern sẽ như thế nào. Câu trả lời sẽ có trong tương lai, nhưng giờ đây Bayern cứ ăn mừng với chiếc đĩa bạc trước.

MỚI - NÓNG