Bùi Tiến Dũng tranh suất bắt chính tại U23 Việt Nam

Thủ môn Bùi Tiến Dũng ảnh: HỮU PHẠM
Thủ môn Bùi Tiến Dũng ảnh: HỮU PHẠM
TP - Thủ thành Bùi Tiến Dũng đặt mục tiêu giành lại suất bắt chính tại VCK U23 châu Á 2020, diễn ra tại Thái Lan trong tháng 1. 

Hai năm trước ở giải đấu tại Trung Quốc, Bùi Tiến Dũng đã thể hiện phong độ xuất sắc, góp công đưa đội tuyển U23 Việt Nam đoạt vị trí Á quân. Tuy nhiên sau khi trở về CLB, thủ môn Thanh Hoá không được ra sân thường xuyên. Phong độ của anh vì vậy đã bị ảnh hưởng.

Tại SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng từng là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển U22 Việt Nam. Nhưng sau sai sót ở trận đấu với Indonesia tại vòng bảng, anh mất suất bắt chính vào tay thủ môn trẻ Văn Toản. Dù vậy, Tiến Dũng vẫn được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020. Giải sẽ khởi tranh tại Thái Lan tháng 1/2020 này.

Hôm qua 31/12, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối tại TP Hồ Chí Minh. Trả lời báo chí, Bùi Tiến Dũng cho biết anh sẽ nỗ lực để giành suất bắt chính. “Mọi thủ môn đều có điểm mạnh và điểm yếu. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực để tiến bộ từng ngày. Cá nhân tôi không quan trọng mình là người hùng hay số 1 mà chỉ muốn cùng các đồng đội tạo thành một tập thể đoàn kết. Tôi sẽ cố gắng để được bắt chính”-Bùi Tiến Dũng cho biết. Anh cũng nhắc lại mục tiêu của U23 Việt Nam và nhắm tới một suất tham dự Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản).

Liên quan đến U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo hôm qua đã có một ngày hoạt động “hết công suất” trước khi lên đường. Ông Park có cuộc gặp với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trong buổi sáng, chỉ đạo các cầu thủ tập luyện và bước qua buổi chiều cùng đội tuyển U23 Việt Nam có cuộc gặp Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã động viên toàn đội thi đấu hết mình, nỗ lực giành kết quả tốt tại VCK U23 châu Á 2020.

Theo kế hoạch, 16h hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan. Dự kiến ngày 3/1, thầy trò ông Park sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ với U23 Bahrain trước khi di chuyển tới Buriram. Tại bảng D, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp UAE, Jordan và Triều Tiên vào các ngày 10, 13 và 16/1.

MỚI - NÓNG