Bùi Thị Nhung nhảy cao thứ 4, điền kinh trắng tay

Bùi Thị Nhung nhảy cao thứ 4, điền kinh trắng tay
Tất cả các VĐV điền kinh của Việt Nam đều thi đấu dưới sức hôm qua. Thậm chí, Vũ Văn Huyện và Vũ Thị Hương còn phải bỏ cuộc do chấn thương.
Bùi Thị Nhung nhảy cao thứ 4, điền kinh trắng tay ảnh 1

 Bùi Thị Nhung không vượt qua được chính mình

Bùi Thị Nhung chỉ nhảy qua mức 1m88 tại Doha, trong khi thành tích cá nhân tốt nhất của chị là 1m94 tại Bangkok hồi năm ngoái.

Như vậy, đội điền kinh coi như đã trắng tay tại ASIAD 15, dù đăng ký giành ít nhất một tấm HC đồng.

Vũ Văn Huyện bị bong gân trong buổi tập hôm trước và phải bỏ cuộc ở nội dung 110 m rào nam. HC vàng SEA Games 2005 chạy 100 m, Vũ Thị Hương, thì vắng mặt ở vòng chung kết 200 m nữ.

Hương không thể thi đấu do bị căng cơ. Một đồng đội giải thích: “Chị ấy không thể mạo hiểm thi đấu bởi nếu cố gắng quá, thành tích chắc chắn sẽ không tốt mà có thể hỏng luôn cả sự nghiệp sau này. Vì lý do an toàn, chị ấy đã không ra sân và ban huấn luyện cũng như các đồng đội đều ủng hộ quyết định này”.

Trong khi đó, ở nội dung nhảy cao nữ, Việt Nam tham dự với hai đại diện, và niềm hy vọng được đặt lên đôi chân của cô gái vàng từng vô địch châu Á là Bùi Thị Nhung.

Nhưng trong một buổi chiều gió rét tại sân Khailifa, Nhung đã thi đấu không thành công với mức xà 1m88, thấp hơn thành tích tốt nhất của chị trong năm nay là 2 cm, và đành đứng thứ 4.

Ngay cả khi chinh phục được mức xà 1m90, Nhung cũng không thể có huy chương, bởi 3 VĐV xếp trên (người Kazakhstan, Kyrgyzstan và Trung Quốc) lần lượt bay qua mức xà 1m93 và 1m91.

Đồng đội và là đồng hương người Hải Phòng của Bùi Thị Nhung là Ngọc Tâm chỉ chinh phục được mức xà 1m75, và sớm rời bỏ cuộc chơi. Ở nội dung của nam trước đó vài ngày, Duy Bằng chỉ nhảy qua mức 2m10 và đứng thứ 10, trong khi các VĐV đoạt HC vàng, bạc, đồng đều qua 2m23.

Trưởng bộ môn điền kinh của Uỷ ban TDTT đồng thời là HLV trưởng Dương Đức Thuỷ lo lắng sau mỗi bước nhảy của các học trò và rồi thất vọng khi họ không vượt qua được chính mình so với những buổi đấu tập tại Trung tâm HLTTQG I (Nhổn – Hà Nội).

Ông Thuỷ phát biểu: “Cơ hội giành huy chương của Việt Nam bây giờ không còn nữa, khi các nội dung hy vọng của chúng ta đều thất bại. Giờ đây, hy vọng mong manh được đặt lên Trương Thị Thanh Hằng ở nội dung chạy 1500 m.

Tuy nhiên, đối thủ của chúng ta rất mạnh. Các VĐV ở bộ môn này đều có thành tích rất cao, có nhiều người là nhà vô địch thế giới nên thành tích của chúng ta như vậy cũng có thể giải thích được”.

Hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn VN vẫn chỉ có 1 HC vàng (cầu mây nữ, nội dung đồng đội), 8 HC bạc (cử tạ, cờ vua, bắn súng, thể hình, billiards, taekwondo 2, cầu mây nữ nội dung đội tuyển) và 6 HC đồng (bắn súng 3, taekwondo 3), qua đó đứng ở vị trí 21 bảng tổng sắp huy chương.

Chúng ta hiện xếp sau 4 đoàn khác cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (8 HC vàng), Malaysia (4 vàng), Singapore (3 vàng) và Indonesia (2 vàng). Đoàn Trung Quốc vẫn áp đảo với 124 HC vàng, trong khi Hàn Quốc xếp thứ hai chỉ có 44 HC vàng, Nhật Bản thứ 3 với 43 HC vàng.

Theo Minh Hải
Vnexpress

MỚI - NÓNG