Bức xúc đoàn kiểm tra, giám đốc mua xăng đốt rụi xe tải

Chiếc xe tải ben bị đốt từ nỗi bức xúc của giám đốc Công ty Như Ý. Ảnh: P.NAM
Chiếc xe tải ben bị đốt từ nỗi bức xúc của giám đốc Công ty Như Ý. Ảnh: P.NAM
Tối 23/4, sau khi bị tịch thu hai máy hút cát, ông Hồ Ngọc Thạch, Giám đốc Công ty TNHH Như Ý (xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), đã mua xăng đốt rụi cabin xe tải ben của công ty, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Thạch, việc ông bức xúc đốt xe là do đoàn kiểm tra UBND huyện Hàm Thuận Nam làm việc không công bằng, chỉ tịch thu phương tiện của ông nhưng không xử lý những doanh nghiệp cạnh đó cũng khai thác cát trái phép.

 Đặc biệt, đoàn kiểm tra tịch thu phương tiện sản xuất của ông trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng không lập biên bản mà tự ý điều xe đến chở đi.

Trước đó, Công ty Như Ý đã bị thu hồi giấy phép khai thác cát do hành vi khai thác cát trái phép gây ô nhiễm môi trường. Ngày 23/4, đoàn kiểm tra phát hiện dưới sông có hai máy bơm của công ty này đang nổ máy và tịch thu.

 Một thành viên trong đoàn kiểm tra cho biết khi tịch thu máy có làm biên bản nhưng không mời ông Thạch đến đọc biên bản và ký tên. Ông Thạch cho biết sẽ khởi kiện đoàn kiểm tra.

Theo Phương Nam

Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.