Hà Tĩnh:

Bức xúc chuyện thu phí vào cảng cá Cửa Sót

Cảng cá Cửa Sót, nơi người dân bị thu phí
Cảng cá Cửa Sót, nơi người dân bị thu phí
TP - Thời gian gần đây, người dân xã Thạch Kim, các xã huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, bức xúc mỗi khi vào cảng cá Cửa Sót bị thu 2 nghìn đồng/lượt.

Vào cảng mất tiền

Theo phản ánh của người dân địa phương, từ trung tuần tháng 2 đến nay, bất kể người dân nào muốn vào vào cảng đều phải mua vé.

Chị Lê Thị Hoa (SN 1980) chủ cửa hàng tạp hóa phía trước cổng cảng cá Cửa Sót bức xúc, cửa hàng chị tồn tại được 9 năm tại đây và chuyên phục vụ thực phẩm hay nước giải khát cho ngư dân trong cảng. Mỗi lần có khách trong cảng gọi điện mua hàng chị phải chạy xe máy mang vào cho khách.

Từ khi BQL Các cảng cá Hà Tĩnh thu phí xe máy khi vào cảng, thu nhập của chị Hoa giảm sút. “Mỗi lon nước, cái khăn mặt lãi từ 1 đến 3 nghìn đồng, khi đưa vào cho khách đi qua cổng cảng phải mất phí 2 nghìn đồng. Gần đây mỗi khi nhận được điện thoại của khách, rất ngại nhận lời mang hàng ngay riêng lẻ vì tiền lãi chỉ đủ nộp phí”, chị Hoa nói.

Chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1969, trú tại xóm Sơn Bằng, xã Thạch Kim) cho biết, hằng ngày chị chở nước sinh hoạt vào cảng bán cho ngư dân. Trước đây, để được vào bán nước trong cảng, chị phải nộp 50.000 đồng/tháng cho BQL Cảng.

“Từ khi BQL Các cảng cá Hà Tĩnh phát sinh chuyện thu phí, mỗi xe nước của tôi muốn vào cảng phải nộp 4 nghìn đồng. Cả xe nước đi bán chỉ kiếm được gần 10 nghìn đồng, lại phải nộp thêm một khoản như vậy xót lắm”, chị Phượng cho biết. Để tiết kiệm, mỗi lần chở nước vào trong cảng, chị Phượng để xe máy ở ngoài cổng rồi đi bộ kéo xe nước vào, chị Phượng nói.

Ngư dân Phan Tiến Cường (xóm Long Hải, xã Thạch Kim) cho biết, đã nộp lệ phí mỗi lần thuyền cập cảng nhưng mỗi khi vợ anh chở thực phẩm hay các dụng cụ xuống thuyền để phục vụ cho lần ra khơi tiếp theo cũng phải trả thêm khoản tiền lệ phí khi vào cổng. “Đóng phí tàu thuyền đầy đủ, giờ lại phát sinh thêm phí ra vào cổng nữa. BQL cảng cứ chia nhỏ các khoản thu phí khiến người dân bức xúc”, anh Phan Tiến Cường nói.

Bất hợp lý?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Biện Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim cho biết, sau khi BQL Các cảng cá Hà Tĩnh thực hiện việc thu phí ở xã Thạch Kim, rất nhiều bà con tập trung lên UBND xã phản ánh là không hợp lý.

Sau khi xem xét, UBND xã Thạch Kim có tờ trình số 09 gửi UBND huyện Lộc Hà, đề nghị huyện can thiệp để BQL Các cảng cá Hà Tĩnh không thu phí xe máy của bà con ngư dân khi ra vào cảng. Trong tờ trình UBND xã nói rõ, khi BQL Các cảng cá Hà Tĩnh thu phí các loại phương tiện ra vào cảng cá, phần lớn là xe máy của bà con ngư dân và du khách qua lại đã gây tâm lý băn khoăn lo lắng đối với bà con tại địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Kim cho rằng, quyết định của UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ghi rõ, BQL Các cảng cá Hà Tĩnh được bổ sung thêm khoản thu đối với phương tiện vận tải xe máy, xích lô, xe ba gác, mỗi lần vào cảng sẽ phải đóng 2.000 đồng.

“Quy định nêu rõ, bắt buộc thu phí đối với xe vận tải khi vào cảng. Như vậy, những xe vận chuyển hàng hóa, BQL mới được phép thu phí. Đằng này BQL Cảng cá Cửa Sót lại thu phí 100% xe máy khi vào cảng là bất hợp lý”, ông Cường nói.

MỚI - NÓNG