‘Bức tường danh dự’ vinh danh nhân viên y tế

‘Bức tường danh dự’ vinh danh nhân viên y tế
TPO - Một “Bức tường danh dự” nơi vinh danh, ghi nhận đóng góp của những gương mặt điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược tá đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc bệnh nhân đã được bệnh viện Quận 2 chính thức thiết lập dấu mốc đầu tiên.

Ngày 7/9, lãnh đạo Bênh viện quận 2 cùng kéo rèm vải hiển thị “Bức tường danh dự” vinh danh 20 gương mặt điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược tá đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc bệnh nhân từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020.

‘Bức tường danh dự’ vinh danh nhân viên y tế ảnh 1 Đây là, một hình thức vinh danh nhân viên y tế có thành tích xuất sắc khá độc đáo trong ngành y tế lần đầu xuất hiện ở TP.HCM.

Theo đó, những người được vinh danh, ngoài ảnh chân dung được hiển thị trên “Bức tường danh dự” tới tháng 5/2021, còn nhận được hoa chúc mừng, giấy khen và tiền thưởng 1 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần phục vụ. Đây là một trong những sự ghi nhận thiết thực về sự đóng góp của nhân viên y tế có thành tích xuất sắc lần đầu xuất hiện ở TP.HCM.

Chị Mai Thị Bạch Mai, điều dưỡng viên khoa Nhiễm chia sẻ: “Mình thấy vinh dự lắm. Mình sẽ phải nỗ lực phục vụ người bệnh  tốt hơn nữa để xứng đáng với sự bình chọn ấy”. Chị Nguyễn Thúy Hiền, điều dưỡng trưởng Khoa nhiễm cho biết, bản thân lần đầu tiên được vinh dự xuất hiện trên “bức tường danh dự” kéo dài trong suốt 1 năm. “Tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp tinh thần vì được đồng nghiệp, lãnh đạo bệnh viện ghi nhận nỗ lực chăm sóc bệnh nhân trong thời gian qua”- chị Hiền xúc động.

‘Bức tường danh dự’ vinh danh nhân viên y tế ảnh 2 Trong mạng lưới y tế TP.HCM, hình thức khen thưởng này cũng chưa có tiền lệ.

BS.CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2, TPHCM cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tổ chức động viên, khích lệ tinh thần phục vụ tận tụy của điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược tá qua hình thức “bức tường danh dự”. Trong mạng lưới y tế TP.HCM, hình thức khen thưởng này cũng chưa có tiền lệ.

 “Chúng tôi tin rằng sự ghi nhận và vinh danh nhân viên y tế với hình thức tròn trịa cả tinh thần lẫn vật chất như thế này sẽ khuyến khích mọi người tận tâm, cống hiến hết mình trong nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân”- BS. Khanh chia sẻ.

Được biết, trong các cơ sở Y tế tại TP.HCM, Bệnh viện quận 2 là một trong hai cơ sở y tế tuyến quận, huyện được công nhận hạng I. Sự phát triển dựa trên nền tảng chuyên môn, kỹ thuật và phục vụ tận tụy đã gia tăng lòng tin nơi người dân đối với bệnh viện này. 

Hiện nay, bệnh viện này có hơn 750 nhân viên y tế với 23 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng, 8 đơn vị chức năng và một số phòng khám vệ tinh. Hằng ngày, bệnh viện này tiếp nhận trên dưới 3.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú, khoảng 300 bệnh nhân điều trị nội trú.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.