Bức tranh thị trường ô tô khu vực Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong năm 2022, Indonesia đã vượt qua Thái Lan về sản lượng tiêu thụ ô tô để dẫn đầu Đông Nam Á với 1.048.040 chiếc, tăng 18,1% so với năm 2021. Malaysia và Việt Nam lần lượt xếp các vị trí kế tiếp.

Mới đây, hiệp hội Ô tô Đông Nam Á (AAF) đã công bố bảng số liệu thị trường ô tô trong khu vực năm 2022. Theo đó, doanh số tiêu thụ xe của các quốc gia ASEAN tăng 22,7% so với năm 2021 với hơn 3,42 triệu chiếc.

Những năm gần đây, ngành ô tô Indonesia đã vươn lên mạnh mẽ để cạnh tranh với Thái Lan. Doanh số bán ô tô nội địa giữa hai quốc gia này từng có thời điểm ngang bằng nhau. Tuy nhiên trong năm 2022, Indonesia đã vượt qua Thái Lan về sản lượng tiêu thụ ô tô để dẫn đầu Đông Nam Á với 1.048.040 chiếc, tăng 18,1% so với năm ngoái. Malaysia và Việt Nam lần lượt xếp các vị trí kế tiếp.

Thị trường Việt Nam, nếu chỉ tính trong Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), đã ghi nhận số lượng xe tiêu thụ là 404.635 chiếc trong năm 2022. Qua đó, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 33%, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á. Doanh số bán hàng tại thị trường Việt Nam đang từng bước được đẩy mạnh trong vòng 3 năm trở lại sau bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19 kéo dài.

Bức tranh thị trường ô tô khu vực Đông Nam Á ảnh 1

Tổng quan ngành ô tô Đông Nam Á năm 2022.

Xét về quy mô tăng trưởng, Malaysia dẫn đầu khu vực với mức tăng đạt 41,6%. Sở dĩ, Malaysia hiện nay đã áp dụng miễn thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện chạy bằng pin (BEV). Các nhà sản xuất ô tô của nước này cũng tung ra các mẫu xe mới, phù hợp với các chính sách ưu đãi về thuế của chính phủ, thúc đẩy giá cả cạnh tranh, qua đó thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Về sản lượng sản xuất lắp ráp ô tô, khu vực Đông Nam Á ghi nhận hơn 4,38 triệu xe xuất xưởng trong năm 2022, tăng tới 23,9% so với năm 2021. Thái Lan vẫn tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực khi đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe với gần 2 triệu chiếc được xuất xưởng trong năm qua. Với việc có chính sách đầu tư cởi mở, Thái Lan đã thu hút nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Gần một nửa các hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới như Toyota, BMW, Ford… đều xây dựng các nhà máy lắp ráp tại đây.

Việt Nam đứng thứ thứ 4 về số lượng sản xuất ô tô với 232.410 chiếc. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng xe xuất xưởng của Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực với mức tăng 42,3% so với năm 2021. Nhìn chung, tăng trưởng lượng xe sản xuất trong nước cho thấy nền công nghiệp ô tô trong nước đang chú trọng vào sản xuất nội địa.

MỚI - NÓNG