Bức tranh độc đáo chào mừng Quốc khánh Việt Nam từ Châu Phi xa xôi

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tỉ mỉ chế tác bức tranh độc đáo chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9
Đoàn viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tỉ mỉ chế tác bức tranh độc đáo chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9
TPO - Hướng về Ngày Quốc khánh thiêng liêng của đất nước, những đoàn viên thanh niên mũ nồi xanh đang thực hiện nhiệm vụ cao cả tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan đã gửi gắm tình cảm qua bức tranh độc đáo.

Xuất phát từ ý tưởng sáng tạo của Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) - Thượng úy, bác sĩ Tống Vân Anh, kỉ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), các đoàn viên của BVDC 2.3 đã dày công cùng nhau thực hiện bức tranh cổ động được tái chế từ vỏ lon bia.

Thượng uý Tống Vân Anh cho biết, sau khi tìm đủ số lượng lớn nguyên liệu và được xử lý sạch sẽ, mới tiến hành phác họa các chi tiết của tác phẩm lên giấy trước rồi mới ướm lên vỏ bia để bắt đầu cắt.

Ban đầu, mọi người cảm thấy khá khó khăn, một phần vì mỗi mảnh ghép đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo khi cắt, phần nữa là sợ đứt tay nếu sơ ý. Nhưng với sự quyết tâm, chỉ sau vài ngày, các đoàn viên trẻ đã chế tác những vỏ lon bia thành một tác phẩm nghệ thuật khiến người xem ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó.

Bức tranh độc đáo chào mừng Quốc khánh Việt Nam từ Châu Phi xa xôi ảnh 1

Đi những nét màu đầu tiên

Lấy màu xanh da trời - màu của hòa bình làm tông màu chủ đạo, bức tranh được vẽ và cắt ghép sinh động, thể hiện khí thế và sức trẻ của thế hệ trẻ Quân đội ngày nay khi đang thực hiện các nhiệm vụ trên cương vị của mình.

Nổi bật trên đó là hình ảnh lực lượng quân y và hậu cần trong trang phục gìn giữ hòa bình mang trên mình sứ mệnh vẻ vang mà Tổ quốc và Liên Hợp Quốc giao phó. Phía sau là lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng hình ảnh của Bác Hồ - vị Cha già dân tộc với nụ cười hiền hậu như đang dõi theo từng bước đi của đoàn quân bách chiến bách thắng.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, hòa bình là lợi ích của tất cả các dân tộc, do đó phải đấu tranh cho hòa bình trên thế giới được bền vững, giữ hòa bình thế giới tức là giữ lợi ích của nước ta.

Bức tranh độc đáo chào mừng Quốc khánh Việt Nam từ Châu Phi xa xôi ảnh 2

Ảnh: BVDC 2.3

Từ gợi ý của Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, bút tích vô cùng ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 1/1954 là “Hữu nghị và hòa bình giữa nhân dân toàn thế giới” đã được các đoàn viên mũ nồi xanh của BVDC 2.3 cắt dán, tái hiện nguyên vẹn.

“Khát vọng vì một hòa bình cho các dân tộc trên toàn thế giới chính là kim chỉ nam dẫn đường cho mọi hoạt động của BVDC 2.3 tại Nam Sudan. Phát huy truyền thống và thành tích của các BVDC đi trước, tuổi trẻ BVDC 2.3 nguyện tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần đem lại cuộc sống hòa bình cho người dân trên mảnh đất còn nghèo khó này”, Thượng uý Tống Vân Anh chia sẻ.

Bức tranh độc đáo chào mừng Quốc khánh Việt Nam từ Châu Phi xa xôi ảnh 3

Bức tranh thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết và sức trẻ của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam khi hướng về Tổ quốc

Cũng theo Bí thư Đoàn thanh niên BVDC 2.3, trong không khí Tết độc lập năm nay, các chiến sĩ mũ nồi xanh không quên ngóng trông về quê hương - nơi người thân và đồng bào mình đang chung tay ngày đêm chạy đua với thời gian, căng sức đẩy lùi “giặc COVID-19.

“Chúng tôi đều có một niềm tin mãnh liệt rằng dân tộc ta nhất định sẽ lại chiến thắng. Cầu chúc cho mỗi người dân là một người lính kiên cường, bất khuất, không chịu khuất phục trước “kẻ thù” COVID-19, để cả nước lại được sống những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử với các con đường rợp bóng cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 năm sau và nhiều năm nữa”, Thượng úy Tống Vân Anh nói.

Bức tranh độc đáo chào mừng Quốc khánh Việt Nam từ Châu Phi xa xôi ảnh 4

Ảnh: BVDC 2.3

Bức tranh độc đáo chào mừng Quốc khánh Việt Nam từ Châu Phi xa xôi ảnh 5

Ảnh: BVDC 2.3

MỚI - NÓNG