Bức tranh biểu tượng cho Sài Gòn chống dịch của chàng họa sĩ trẻ chuyên vẽ cho thiếu nhi

0:00 / 0:00
0:00
Bức tranh biểu tượng cho Sài Gòn chống dịch của chàng họa sĩ trẻ chuyên vẽ cho thiếu nhi
SVVN - Mấy ngày nay, cộng đồng mạng đang chia sẻ “chóng mặt” bức tranh chủ đề chống dịch COVID-19, vẽ về một bác sĩ đang ôm lấy tòa nhà Búp Sen (TP. HCM) và khu vực xung quanh bị giăng dây. Chủ nhân của bức tranh chính là họa sỹ trẻ Lê Nguyên Kha (cựu học viên Arena Multimedia TP. HCM).

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bức tranh, Kha bày tỏ: “Với tất cả niềm yêu thương, mình hình dung đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu đang nỗ lực chống đại dịch để bảo vệ cho người dân cả nước nói chung và người dân Sài Gòn nói riêng. Hình ảnh bác sĩ ôm tòa nhà tượng trưng cho sự yêu thương, bảo vệ từ đội ngũ y tế đến toàn thành phố. Lúc vẽ tranh, mình cảm thấy xúc động, nhưng cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ vượt qua thử thách này. Điều quan trọng bây giờ là phải sống thật lạc quan, tích cực và tuân thủ những khuyến cáo của thành phố”.

Ngược về thời ấu thơ, kha bắt đầu nhận ra đam mê vẽ tranh của mình từ những năm THCS. Để thỏa mãn niềm yêu thích, cậu bạn thường xuyên đọc truyện tranh và bắt chước vẽ theo. Kha chia sẻ: “Suốt những năm Tiểu học và THCS, truyện tranh là cả thế giới của mình. Mình đọc từ Bảy viên ngọc rồng, Conan cho tới Diêm Đế. Mình mê mẩn đến mức tự vẽ truyện ra trên giấy ô ly, sau đó thì đổi sang giấy A4 vẽ cho đã. Thậm chí, mình còn đo kích thước cuốn truyện rồi cắt giấy vẽ theo đúng tỷ lệ”.

Bức tranh biểu tượng cho Sài Gòn chống dịch của chàng họa sĩ trẻ chuyên vẽ cho thiếu nhi ảnh 1

Lê Nguyên Kha với nụ cười thân thiện và tinh thần lạc quan lan luôn tỏa đến mọi người.

Lúc bắt đầu vẽ tranh, Kha cho biết mình không nghĩ đến chuyện sẽ kiếm sống bằng đam mê mà chỉ vẽ vì cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Còn bây giờ, Kha đang theo đuổi công việc vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi. Tranh vẽ của Kha có màu sắc tươi sáng và đường nét dễ thương. Kha nói: “Để giữ sự hồn nhiên trong tranh minh họa cho thiếu nhi khi bản thân là một người lớn, mình thường đặt mình vào tâm thế của các em và cố gắng nhìn mọi thứ thật đơn giản”.

Bức tranh biểu tượng cho Sài Gòn chống dịch của chàng họa sĩ trẻ chuyên vẽ cho thiếu nhi ảnh 2

Những bức vẽ mang đậm phong cách cá nhân của Nguyên Kha.

“Để thực hiện tốt tranh minh họa cho thiếu nhi, ngoài kỹ thuật cần thiết và nỗ lực bỏ ra, mình còn đặc biệt chú trọng đến cảm xúc và tính giáo dục. Đến giờ, mình vẫn đang tìm tòi và học hỏi thêm để tạo ra nhiều tác phẩm giá trị”, chàng trai nói thêm. Kha cũng luôn đưa chất liệu đời thường hay những ký ức tuổi thơ vào trong các tác phẩm. Con người và tuổi thơ là hai hình tượng đem lại nhiều cảm hứng sáng tạo cho cậu.

Bức tranh biểu tượng cho Sài Gòn chống dịch của chàng họa sĩ trẻ chuyên vẽ cho thiếu nhi ảnh 3

Victoria Semykia, Lacova Del Torrent và Lê Linh - Cha đẻ của Thần đồng đất Việt là những họa sỹ có ảnh hưởng nhiều đến Nguyên Kha.

Bỗng dưng thấy yêu, Nghìn ngày nước Ý, Nghìn ngày yêu, Gọi tuổi thơ, Trung thu trẻ em Việt Nam,… là một số dự án Nguyên Kha đã thực hiện. “Số dự án mình tham gia không nhiều nhưng mình đều rất thích các dự án ấy. Một dự án để lại cho mình nhiều kỷ niệm là cuốn Tiếng gọi của Hoang Dã do Đinh Tị phát hành. Đó là dự án đầu tiên mình được đảm nhận minh họa toàn bộ cuốn sách, từ bìa sách cho đến những trang trong. Tiếng gọi của Hoang Dã là cuốn tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Jack London, nói về hành trình của một chú chó tìm về nơi hoang dã. Mình đã mất hơn hai tháng để thực hiện dự án”, Kha kể.

Bức tranh biểu tượng cho Sài Gòn chống dịch của chàng họa sĩ trẻ chuyên vẽ cho thiếu nhi ảnh 4

Bức tranh mang nhiều cảm xúc về tâm dịch TP. HCM do Nguyên Kha vẽ đang được cộng đồng mạng lan truyền.

Thông thường, quá trình sáng tạo tác phẩm của Kha sẽ có những bước cơ bản như: Ghi chú đề tài tổng quan; lựa chọn hình ảnh chủ đạo, cách thể hiện (tả thực hay hình tượng hoá). Sau đó, Kha sẽ vẽ phác hai đến ba bản nháp và chọn ra bản tốt nhất rồi mới chọn bảng màu phù hợp với chủ đề. Mỗi bản vẽ như vậy, Kha đều phải xem lại nhiều lần để quyết định thêm hay bớt chi tiết và tiến tới hoàn thiện tranh.

Bức tranh biểu tượng cho Sài Gòn chống dịch của chàng họa sĩ trẻ chuyên vẽ cho thiếu nhi ảnh 5
Ngoài những lúc vẽ tranh, cậu bạn thường đọc sách, nghe nhạc, đi dạo hay xem tranh của các họa sỹ khác.

Vì là “tay ngang”, không qua trường lớp bài bản trong lĩnh vực vẽ minh họa, Nguyên Kha gặp nhiều khó khăn về vấn đề chuyên môn khi theo đuổi con đường này. Luôn nỗ lực học hỏi và cải tiến bản thân mỗi ngày là quyết tâm mà chàng trai trẻ đặt ra cho mình. Nguyên Kha đã học qua các lớp vẽ cơ bản và hiện tại, cậu đang vừa làm, vừa học để sống với đam mê của mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.