Bực bội vì thảm bại, các CĐV quay sang 'tấn công' dàn dự bị của MU

0:00 / 0:00
0:00
Bực bội vì thảm bại, các CĐV quay sang 'tấn công' dàn dự bị của MU
TPO - Nhiều lời chỉ trích từ các CĐV đã được gửi đến các cầu thủ MU trong thảm bại 0-5 trước Liverpool ở vòng 9 Ngoại hạng Anh tối qua

Các CĐV Man United vừa trải qua 90 phút đáng quên, nhất là những người đã tốn tiền mua vé đến sân xem đội nhà bị Liverpool vùi dập không thương tiếc. Trong số đó, có rất nhiều người không đủ kiên nhẫn để nán lại hết trận, còn số khác buông lời cay đắng với các cầu thủ trên sân.

Họ không thể nhắm đến các cầu thủ đang thi đấu vì khoảng cách quá xa, mà thay vào đó là lực lượng dự bị đang khởi động bên đường biên. Có một đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên Twitter, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ vài giờ. Đó là khi một fan đã quay cảnh nhiều người bực dọc vì đội nhà thua trận nên những người này nhắm tới Jesse Lingard, cầu thủ khi ấy đang khởi động ở cột cờ góc.

Không rõ tiền vệ này có nghe rõ gì không, nhưng anh bình thản phản ứng lại: “Tôi thậm chí còn không có mặt trên sân mà”, với ý nói rằng anh không phải là đối tượng để các fan nên nhắm vào vì không thi đấu trận này.

Lingard phản ứng lại trước chỉ trích từ CĐV

Sau khi đoạn clip về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, tiền vệ MU đã lên Twitter để làm rõ những gì đã xảy ra: “Đó không phải là những lời nói xúc phạm. Dường như họ chỉ hét lên là ‘chăm chỉ làm việc hơn đi’. Và tôi phản ứng lại khi nói rằng ‘thậm chí tôi còn không có mặt trên sân’. Mọi việc chỉ đơn giản như thế”.

Trong khi đó, những người dưới sân thì cảm thấy rất xấu hổ với các CĐV nhà. Harry Maguire, một trong nhiều tội đồ của trận đấu, chia sẻ sau trận: “Tôi rất thất vọng, rõ ràng chúng tôi đã trao cho họ quá nhiều cơ hội. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội, nhưng là một hậu vệ, việc tôi để thủng lưới bốn bàn trong hiệp 1, đặc biệt là ở Old Trafford, rõ ràng là không ổn chút nào.

Là một cầu thủ, tôi phải xem xét lại bản thân và màn trình diễn của cá nhân mình. Chúng tôi phải gắn bó với nhau, không có lý do gì để đổ lỗi cho nhau mà hãy nhìn lại chính mình sau thất bại này. Hãy nhìn vào gương khi chúng tôi về nhà tối nay, và nghĩ xem chúng tôi có thể làm tốt hơn ở đâu”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.