Bruno Fernandes: 'Vô địch Europa League chưa bao giờ là đủ với M.U'

0:00 / 0:00
0:00
Bruno Fernandes: 'Vô địch Europa League chưa bao giờ là đủ với M.U'
TPO - Ngôi sao Bruno Fernandes thể hiện tham vọng và sự tự tin cực lớn trước trận bán kết lượt về Europa League.

Chiến thắng 6-2 ở trận lượt đi trước AS Roma giúp M.U đã ở rất gần trận chung kết Europa League. Ngay trước thềm trận lượt về, tiền vệ Bruno Fernandes thậm chí đã tính đến tương lai của M.U sau...chức vô địch Europa League.

"Đối với chúng tôi, giành chiến thắng Europa League là dấu hiệu của sự tiến bộ vì mùa giải trước chúng tôi không giành được bất cứ điều gì. Tuy nhiên, danh hiệu vô địch vẫn chưa đủ với chúng tôi. Các cầu thủ đang làm tốt hơn nhưng vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.

Trận đấu với Roma không phải là trận đấu hay nhất của tôi, nhưng về con số, mọi người sẽ nói đó là trận đấu hay nhất vì hai bàn thắng và hai đường kiến ​​tạo, tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi làm được điều đó cho đội bóng. Điều quan trọng là chúng tôi tiến gần hơn đến việc giành được chiếc cúp Europa League", Bruno Fernandes nói trước trận đấu với Roma.

Phát biểu của Bruno Fernandes cũng phần nào thể hiện được tham vọng của HLV Solskjaer trong mùa giải tới. M.U được kỳ vọng sẽ có thể cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu Ngoại hạng Anh và tiến sâu ở Champions League.

Trên trang chủ M.U, tiền đạo Marcus Rashford cũng thể hiện quyết tâm ở Europa League.

“Tôi nghĩ danh hiệu là điều quan trọng nhất. Nếu có thể vô địch trong năm nay, M.U sẽ đi đúng hướng trong những năm tới. Hai năm qua, chúng tôi đã ở gần các danh hiệu. Là một cầu thủ, bạn sẽ nhớ cảm giác nâng cao chức vô địch. Cần một chiếc cúp để đưa cả đội lên một tầm cao mới“, Rashford nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).