Brazil đăng quang Copa America 2019: Nhà vô địch tuyệt đối

Các cầu thủ Brazil ăn mừng danh hiệu vô địch cùng HLV Tite
Các cầu thủ Brazil ăn mừng danh hiệu vô địch cùng HLV Tite
TP - Đội tuyển Brazil đoạt ngôi vô địch Copa America 2019 một cách đầy thuyết phục sau khi đánh bại Peru với tỷ số 3-1 ở trận chung kết rạng sáng qua, qua đó giải tỏa cơn khát danh hiệu suốt 12 năm qua ở đấu trường khu vực.

Kết quả này không mấy bất ngờ bởi Brazil được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ Peru bởi lợi thế chơi trên sân nhà cùng đội hình nhiều ngôi sao. Thậm chí chỉ còn chơi với 10 người trên sân trong 20 phút cuối cùng, Selecao không những giữ sạch lưới, mà còn có thêm bàn thắng của Richarlison trên chấm 11m để “kết liễu” Peru với tỷ số 3-1.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Brazil đã vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Họ lao vào ôm chầm lấy nhau, cùng nhau công kênh HLV trưởng Tite trên vai. Hơn 58.000 khán giả cũng khiến khán đài thánh địa Maracana như nổ tung khi hòa cùng vào niềm vui với các vũ công xứ Samba.

Đây là lần thứ 9 Brazil vô địch Copa America, nhưng phải mất 12 năm họ mới nếm trải được mùi vị trên đỉnh vinh quang. Gần nhất vào năm 2007, những ngôi sao như Robinho, Dani Alves từng giúp Brazil đánh bại Argentina trong trận tranh ngôi vương Copa America ở Venezuela.

Trong hành trình vinh quang tại giải đấu lần thứ 46, Brazil đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối. Thống kê cho thấy, họ là đội có tỷ lệ cầm bóng trung bình nhiều nhất, sút nhiều nhất, chuyền chính xác nhất, thậm chí là tranh chấp bóng bổng tốt nhất. Thầy trò HLV Tite bất bại trên con đường vào chung kết, trở thành đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (13 bàn) và thủng lưới ít nhất (1 bàn). Selecao cũng thâu tóm tất cả các danh hiệu cá nhân cao quý như: Vua pha lưới (Everton Soares), thủ môn xuất sắc nhất (Alisson Becker), cầu thủ xuất sắc nhất (Daniel Alves). Đồng thời, đội chủ nhà còn nhận giải fair-play vì thứ bóng đá đẹp mà họ cống hiến.

Chức vô địch Copa America trở thành điểm tựa cho giấc mơ World Cup 2022 của các vũ công xứ Samba. CĐV nước nhà kỳ vọng đoàn quân của HLV Tite sẽ tái lập thành tích mà thế hệ Bebeto, Romario, Carlos Dunga, Claudio Taffarel đã làm cách đây 30 năm. Ngày ấy, Selecao cũng vô địch Copa America 1989 trên sân nhà, rồi sau đó vô địch World Cup 1994. Đã rất lâu rồi Selecao chưa thể trở lại đỉnh vinh quang thế giới, kể từ World Cup 2002...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.