Bóng hồng Quân y: ‘Hãy cho đi, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là chia sẻ của Thượng sĩ Trần Thu Hoài, học viên Học viện Quân y với PV Tiền Phong, tại lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội năm 2022, sáng 19/2.

Lần thứ 6 tham gia hiến máu tình nguyện, Thượng sĩ Trần Thu Hoài chia sẻ với Tiền Phong những cảm xúc về tình đồng bào, tình quân dân. Video: Nguyễn Minh

Là một trong những nữ học viên tiêu biểu của Học viện Quân y trong lĩnh vực học tập và các hoạt động hướng về cộng đồng, Trần Thu Hoài (SN 1999, Lớp DH51B, Hệ 2) đã tình nguyện xung phong vào miền Nam tham gia chống dịch COVID-19 từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 10/2021.

Thu Hoài vinh dự được thay mặt tuổi trẻ Học viện Quân y cũng như tuổi trẻ toàn quân phát biểu trong buổi phát động phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội năm 2022, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

“Chúng tôi nguyện phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, quyết thắng của tuổi trẻ Quân đội, tích cực, chủ động tham gia hiến máu tình nguyện và thường xuyên hiến máu nhắc lại, góp phần cấp cứu, điều trị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động đồng chí, đồng đội, người thân và cộng đồng tham gia hiến máu cứu người để phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong từng đơn vị, địa phương và toàn xã hội”, Thượng sĩ Trần Thu Hoài khẳng định.

MỚI - NÓNG