‘Bông hồng’ Công nghệ Thông tin trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Đại Nam

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Không chỉ xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra với số điểm 9,0/10, Thu Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vừa tốt nghiệp đã được giữ lại trường làm giảng viên.

Nguyễn Thị Thu Phương (22 tuổi) sinh ra và lớn lên tại xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa, Hà Nội). Đầu tháng 10/2021, Thu Phương chính thức tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân xuất sắc ngành Công nghệ Thông tin (CNTT).

‘Bông hồng’ Công nghệ Thông tin trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Đại Nam ảnh 1

Thu Phương nhận bằng cử nhân xuất sắc ngành Công nghệ Thông tin, trở thành tân thủ khoa đầu ra của trường Đại học Đại Nam.

Với số điểm 9,0/10, cô đã vượt qua hàng nghìn sinh viên để trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Đại Nam. Mới đây, Phương cũng được Thành đoàn Hà Nội phê duyệt hồ sơ xét chọn Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ về điều này, Thu Phương không giấu nổi sự hạnh phúc: “Trước đây khi thấy các anh chị thủ khoa được vinh danh tại các chương trình của thành phố, mình cảm thấy rất ngưỡng mộ. Không ngờ rằng một ngày mình cũng có được vinh dự như vậy.

Khi được anh Phó Bí thư Đoàn trường thông báo mình là thủ khoa đầu ra của trường, đồng thời là thủ khoa xuất sắc được thành phố Hà Nội vinh danh; mình rất vui và bất ngờ, có một chút tự hào về bản thân. Mình cảm thấy bản thân như được “bù đắp” sau một quãng thời gian dài phấn đấu và rèn luyện”.

‘Bông hồng’ Công nghệ Thông tin trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Đại Nam ảnh 2

Thủ khoa sinh năm 1999 quan điểm: “Những gì người khác làm được, mình cũng làm được. Những gì người khác không làm được, mình vẫn làm được”.

Được biết, Thu Phương bén duyên với ngành CNTT từ một ý nghĩ ‘mộng mơ’ thời học sinh. Từ hồi cấp 2, Phương đã cảm thấy hứng thú với môn tin học, nhất là khi môn học này lại do một thầy giáo điển trai đảm nhận.

Ấn tượng với vẻ ngoài của thầy, lại biết thầy từng theo học ngành CNTT nên Phương lập tức nghĩ ra viễn cảnh: Nếu theo học ngành này sẽ được ngắm "trai đẹp" mỗi ngày. Chính vì vậy, cô nàng không do dự khi đăng ký vào Khoa CNTT của trường Đại học Đại Nam.

“Mình vẫn nuôi hy vọng ngày ngày được ngắm các bạn nam đẹp tựa ‘nam thần’. Ai ngờ khi lên đại học, mình lại trở thành ‘nam thần’ của các bạn nam trong lớp”, Phương hài hước chia sẻ.

Học tập trong một môi trường ‘kén’ con gái, Phương cho biết bản thân không tránh khỏi những áp lực từ khối lượng lớn bài tập được giao. Việc thức đêm hay phải cắm mặt vào máy tính 24/24 không còn là điều xa lạ đối với nữ sinh ngành CNTT. Thời gian chăm chút bản thân cũng vì thế mà không được chú trọng như các bạn nữ khác.

Nhưng bù lại, Phương luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các bạn nam vì là 1 trong 3 ‘bông hồng’ của lớp. Bên cạnh đó, thầy cô cũng rất tâm lý, sẵn sàng chia sẻ và giải đáp mọi thắc mắc, giúp Phương hoàn thành tốt việc học.

Ngay từ năm nhất, Phương đã đặt mục tiêu phải đạt thành tích học tập đứng tốp đầu của lớp. Phương châm của nữ thủ khoa là: “Tận lực tìm hiểu kiến thức, tối đa thực hành, không để bản thân phải thi lại, học lại”.

Theo Thu Phương, sự chăm chỉ, ham mê với công việc học tập và nghiên cứu chính là yếu tố quan trọng để có được kết quả tốt. Ngoài việc nghe giảng và tương tác trên lớp, Phương còn tự mày mò, tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi, bài toán khó.

‘Bông hồng’ Công nghệ Thông tin trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Đại Nam ảnh 3

Thu Phương luôn nhận được sự yêu mến, quan tâm và giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè.

Bên cạnh đó, nữ thủ khoa cũng tích cực bồi dưỡng những kiến thức thực tế qua nhiều kênh thông tin khác nhau, tiếp thu từ bạn bè, thầy cô, các chuyên gia và đài báo, sách vở. Việc xin vào làm thêm tại một công ty công nghệ cũng giúp Phương hiểu hơn về quy trình làm việc của một doanh nghiệp. Nhờ đó, kiến thức chuyên môn của cô cũng dần được gia tăng.

Chính sự quyết tâm và cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp Thu Phương có được kết quả xứng đáng khi 4 năm liên tiếp giành học bổng loại Giỏi, Xuất sắc của Nhà trường. Không chỉ vậy, cô gái sinh năm 1999 còn nhận được Chứng chỉ thiết kế đồ họa ACA (Adobe Certified Associate) quốc tế năm 2019, 2020.

Tuy nhiên, để không trở thành một ‘mọt sách’, Phương còn rất siêng tham gia các hoạt động phong trào, chương trình thiện nguyện của trường và địa phương. Trong thời gian học, cô được biết đến là một Phó Bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết và đầy trách nhiệm.

‘Bông hồng’ Công nghệ Thông tin trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Đại Nam ảnh 4

Thu Phương (hàng dưới, thứ 2 từ trái qua) rất siêng tham gia các hoạt động phong trào của trường.

‘Bông hồng’ Công nghệ Thông tin trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Đại Nam ảnh 5

Thu Phương tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa, Hà Nội).

Sau khi tốt nghiệp, Phương tiếp tục gắn bó với Khoa Công nghệ Thông tin trong vai trò mới, trở thành một giảng viên thực hành. Mong ước lớn nhất của cô giáo trẻ là được truyền lửa cho sinh viên, giúp các em có động lực học tập và phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Phương cho biết, hai người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với cô là mẹ và ThS. Phạm Thị Tố Nga – Phó Trưởng Khoa CNTT, trường Đại học Đại Nam. Cô gái 22 tuổi học được từ cô giáo của mình sự tận tâm và khả năng lãnh đạo tài tình.

Còn người mẹ kính yêu lại dạy cho Phương sự bản lĩnh, không ngừng nỗ lực theo đuổi ước mơ. Phương chia sẻ, mẹ từng phải dừng lại việc học để bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau khi các con trưởng thành, mẹ Phương đã quyết định quay lại hoàn thành con đường học tập dang dở trước đây.

“Sự kiên định và quyết tâm của mẹ trở thành nguồn động lực to lớn, giúp mình vững tin hơn vào sự lựa chọn của bản thân. Mẹ cũng luôn nhắc nhở mình về tầm quan trọng của việc học và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mình theo đuổi đam mê. Mình cảm thấy rất may mắn khi được làm con gái của mẹ”, Phương bày tỏ.

‘Bông hồng’ Công nghệ Thông tin trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Đại Nam ảnh 6

Là một người mạnh mẽ, Phương không ngại đương đầu với những khó khăn, thử thách.

Sắp tới, 9X vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường học tập và nghiên cứu của mình. Bên cạnh giảng dạy, Phương sẽ bắt tay vào triển khai một dự án công nghệ mà cô đã nung nấu và lên kế hoạch từ lâu.

Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, song Thu Phương không ngại đối diện. Với cô gái trẻ, có khó khăn, thất bại mới là cuộc sống. Khi nếm đủ mọi loại cảm xúc, cuộc sống mới trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa.

Thủ khoa sinh năm 1999 luôn giữ vững quan điểm: “Những gì người khác làm được, mình cũng làm được. Những gì người khác không làm được, mình vẫn làm được”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.