Bóng đá nữ VN chia tiền thưởng: Cao nhất hơn 40 triệu đồng

Bóng đá nữ VN chia tiền thưởng: Cao nhất hơn 40 triệu đồng
TP - Hôm qua (8/1), BHL đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến hành chia tiền thưởng SEA Games 24 cho các cầu thủ. HLV trưởng Trần Vân Phát và 10 cầu thủ đá chính tại SEA Games 24 được nhận mức A với hơn 40 triệu đồng.

Theo đó, tiền thưởng được chia thành 5 mức: A (40.800.000 đồng), B+ (32.000.000 đồng), B (28.000.000 đồng), C+ (24.000.000 đồng) và C (20.000.000 đồng).

Sở dĩ chỉ có 10 cầu thủ đá chính (trong tổng số 11 cầu thủ) được nhận mức A là bởi theo đánh giá của BHL (và có sự nhất trí của ban cán sự đội bóng), có một cầu thủ được đá chính nhưng không thực sự hiệu quả nên thường bị thay ra, còn một cầu thủ khác hay vào sân từ ghế dự bị nhưng lại chơi tốt, đặc biệt là trong trận bán kết với Myanmar, nên cả hai cùng được xếp loại B+ cho công bằng.

Cũng trong hôm qua, BHL đội tuyển nữ Việt Nam đã thống nhất đề xuất VFF danh sách 5 cầu thủ bổ sung thay thế những người từ chối tập trung ngày 6/1 vừa qua gồm thủ môn Dương Thị Danh (Thái Nguyên), hậu vệ Trần Thị Huệ (Than Quảng Ninh), tiền vệ Nguyễn Thị Diệu Huyền, tiền đạo Bùi Thị Phượng (Than Quảng Ninh) và tiền vệ Từ Thị Phụ (Hà Nội).

Theo ông Nguyễn Trọng Giáp, phó phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ VFF, trước khi quyết định chốt lại bản danh sách bổ sung này, VFF đã làm việc với cơ quan chủ quản của 5 cầu thủ nói trên.

Ông Giáp giải thích: “Trình độ của các cầu thủ này đã được kiểm nghiệm nên không phải kiểm tra về chuyên môn mà chúng tôi chỉ hỏi về vấn đề sức khoẻ và xem họ có vướng phải án kỷ luật nào hay không mà thôi. Thật may là mọi chuyện đều ổn, và chúng tôi sẽ gấp rút đưa lên Bộ VH-TT&DL để Bộ ra quyết định tập trung vào ngày 10/1/2008”.

Trong số 5 tuyển thủ được gọi bổ sung, ngoại trừ Diệu Huyền và Từ Thị Phụ từng khoác áo ĐTQG, ba tuyển thủ còn lại đều là những gương mặt còn rất trẻ, từng thi đấu khá ấn tượng tại giải bóng đá nữ U18 quốc gia vừa qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.