Bóng đá nam Brazil đoạt HCĐ Olympic

Bóng đá nam Brazil đoạt HCĐ Olympic
TP - Trong trận đấu tranh HCĐ với đội Bỉ, đối thủ cũ của Brazil tại vòng bảng, các cầu áo vàng xanh không mấy khó khăn để giành thắng lợi 3 - 0.
Bóng đá nam Brazil đoạt HCĐ Olympic ảnh 1
Các cầu thủ Brazil ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AP.

Diego ghi bàn mở tỷ số cho đội vàng xanh ở phút 27 với pha đệm lòng chính xác từ quả tạt của Rafinha.

Jo, cầu thủ chơi thay vị trí của Thiago Neves bị thẻ đỏ ở trận trước, nhân đôi cách biệt ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Cũng chính cầu thủ này đã ấn định chiến thắng 3 - 0 cho đội nhà bằng bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu.

Mặc dù có sự góp mặt của cầu thủ 2 lần xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho trong đội hình nhằm hoàn thành khát vọng giành tấm HCV Olympic đầu tiên cho bóng đá Brazil, song cuối cùng, đội bóng Nam Mỹ này chỉ nhận được tấm HCĐ thứ 2, sau lần đầu ở Atlanta 1996. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.