Bóng đá Anh sẽ náo loạn thị trường chuyển nhượng

Bóng đá Anh sẽ náo loạn thị trường chuyển nhượng
TPO - Số tiền kỷ lục 70 triệu bảng (gần 140,1 triệu USD) mà các đội bóng Anh chi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông hai năm trước có thể sẽ bị phá vỡ trong tháng đầu tiên của năm mới 2008.
Bóng đá Anh sẽ náo loạn thị trường chuyển nhượng ảnh 1
Nếu Ronaldinho rời Barcelona tới sân Stamford Bridge thì bản hợp đồng sẽ không dưới 40 triệu bảng.

Với việc chia nhau 1,7 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình, túi không đáy của các ông chủ mới, cuộc đua khốc liệt tới ngôi vô địch, cuộc đua tới châu Âu hay tránh trụ hạng, sẽ tạo nên một tháng mua sắm bận rộn của các đội bóng Anh cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào đêm 31/1.

Chelsea của tỷ phú Roman Abramovich, có thể vẫn là trung tâm chú ý của "chợ Đông" với ngân sách khá dồi dào và bạo chi. Đặc biệt, nếu Ronaldinho rời Barcelona tới sân Stamford Bridge thì bản hợp đồng sẽ không dưới 40 triệu bảng.

Trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, Chelsea đã liên hệ với nhiều cầu thủ hơn bất cứ đội bóng nào. Song, có một cái tên từ chối thẳng thừng, đó là Luka Modric.

Tiền đạo người Croatia cũng đang trong tầm ngắm của cả Manchester City, Arsenal và Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, CLB sỡ hữu Dinamo Zagreb tuyên bố, sẽ không bán trong một năm tới và sẽ không có giá dưới 25 triệu bảng.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng nhảy vào cuộc đua với Manchester City tranh giành chữ ký Nicolas Anelka từ Bolton Wanderers, ước tính có giá khoảng 15 triệu bảng. Chelsea đang cần bổ sung hàng công do sự vắng mặt của Didier Drogba.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà này đang trong giải đoạn bình phục sau ca mổ đầu gối và sẽ vắng mặt trong ba tuần, sau đó có thể anh cũng trở về quê hương, dự CAN 2008 cuối tháng này.

Còn nhà vô địch Manchester United tỏ ra khá yên ắng trong phiên chợ đông năm trước với bản hợp đồng với tiền đạo Henrik Larsson theo dạng cho mượn, thì năm nay chỉ có ý định “tậu” Dimitar Berbatov từ Tottenham.

Giá trị của tuyển thủ Bulgaria sẽ tăng thêm vài triệu bảng so với giá trị thực do vừa có 4 bàn giúp Spurs đại thắng 6 - 4 tại Reading cuối tuần qua. Đại diện của cầu thủ này cũng đã tuyên bố, anh sẽ rời sân White Hart Lane.

Bóng đá Anh sẽ náo loạn thị trường chuyển nhượng ảnh 2
Man United đang "ngắm" Berbatov

Trong khi đó, HLV người Tây Ban Nha Juande Ramos đang bắt đầu để lại dấu ấn tại nước Anh. Song ông chỉ chấp nhận để Berbatov tới Man United khi trung vệ Wes Brown và tiền đạo Louis Saha có tên trong sự trao đổi.

Arsenal thường ít khi có những phi vụ lớn. Năm nay, HLV Arsene Wenger vẫn kiên trì đường lối đó với những bản hợp đồng nhỏ với các tài năng trước khi họ trở thành ngôi sao.

Cũng có thể, Arsenal sẽ ra chợ với mục tiêu duy nhất, tìm người thay thế cựu binh Jens Lehmann, người mong trở lại Đức để đầu quân cho đội bóng cũ Borussia Dortmund, vì không còn được trọng dụng.

Manchester City dưới quyền ông chủ tỷ phú mới Thaksin Shinawatra và HLV Sven-Goran Eriksson, đang nhắm tới Peter Crouch của Liverpool, Michael Owen tại Newcastle và Jermain Defoe tại Spurs.

Đây sẽ là ba hợp đồng cần thiết đối với Man City trong năm mới để thực hiện mục tiêu lọt vào tốp 4 và giành suất tham dự Champions League lần đầu tiên vào mùa tới.

Trong khi đó, bộ đôi tỷ phú người Mỹ Tom Hicks và George Gillett sẵn sàng biến thành người bảo trợ cho Liverpool để HLV Rafa Benitez hướng tới các cầu thủ trẻ tại quê nhà Tây Ban Nha.

Có thể trung vệ người Argentina Ezequiel Garay sẽ tới sân Anfield từ Racing Santander. Ngoài ra, tuyển thủ 21 tuổi người Tây Ban Nha Manuel Casado sẽ rời Sevilla tới nước Anh trong nay mai.

MỚI - NÓNG