Bồng con nấu ăn, 2 mẹ con bị bỏng nặng

Bé D. bị bỏng nặng hơn 50% diện tích cơ thể
Bé D. bị bỏng nặng hơn 50% diện tích cơ thể
Đang bồng con, chị L. bật bếp ga để nấu mì cho chồng bỗng lửa bao trùm lên cả 2 mẹ con chị. Do bỏng nặng 2 mẹ con được bệnh viện Phú Yên chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sáng 16/1, Bệnh viện đa khoa Phú Yên làm thủ tục để chuyển viện cho mẹ con chị Nguyễn Thị Tuyết L. (26 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên) và bé Trần Thị Phương D. (30 tháng tuổi) vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) vì vết bỏng quá nặng.

Bệnh viện đã tiếp nhận mẹ con chị L. gần 0 giờ cùng ngày trong tình trạng cháu D. bị bỏng độ 1, độ 2, diện tích trên 50%; chị L. cũng bị bỏng độ 1, độ 2, diện tích 14%.

Bồng con nấu ăn, 2 mẹ con bị bỏng nặng ảnh 1

Mẹ con chị L. khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên

Theo chị L., khoảng 21 giờ đêm 15-1, chồng chị đi làm về trễ nên chị xuống bếp bắc chảo dầu để xào mì tôm cho chồng. Do bé chưa ngủ và đòi mẹ, chị bồng bé D. và bật bếp ga.

Do trước đó đường ống dẫn ga bị rò rỉ nên lửa bao trùm lên mẹ con chị. Chồng chị nghe tiếng la thất thanh của vợ con đã kịp dùng mền dập lửa, cứu mẹ con chị L. và đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.

Theo Hồng Ánh
Theo Người lao động
MỚI - NÓNG