Bốn người chết, 52 người bị bắt sau vụ ập vào Quốc hội Mỹ

Một người biểu tình bị cảnh sát khống chế trong sân Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Một người biểu tình bị cảnh sát khống chế trong sân Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)
TPO - Bốn người chết ngay trong khuôn viên Quốc hội Mỹ và 52 người bị lực lượng chức năng bắt giữ, Cảnh sát trưởng Washington D.C. thông báo trong tối 6/1.

Lực lượng người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ trong một nỗ lực chưa từng có nhằm ngăn Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi tháng 11.

Quốc hội Mỹ đã họp trở lại ngay trong tối 6/1, sau khi cảnh sát và lực lượng vệ binh khống chế được tình hình.

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện và 13 Thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện có kế hoạch phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri của một số bang. Nhưng sau đợt rối loạn vừa qua, nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa thay đổi và nói rằng họ sẽ không phải đối Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden nữa.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.