Bốn ngày nghỉ lễ, Hải Phòng đón 250.000 du khách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), TP Hải Phòng thu hút 250.000 du khách đến tham quan du lịch. Trong đó, Đồ Sơn và Cát Bà là hai điểm đến thu hút phần lớn du khách.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 3/5, ông Vũ Huy Thưởng – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hải Phòng cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-3/5, toàn thành phố đón khoảng 250.000 lượt khách đến tham quan du lịch.

Trong đó, có 4.500 khách quốc tế, còn lại du khách nội địa. Đa số du khách tập trung tại khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà.

Theo ông Thưởng, với hoạt động trở lại của tàu cao tốc, cáp treo và phương án hạn chế ôtô con ra đảo Cát Bà do đó năng lực vận tải khách tăng.

Những ngày cao điểm nghỉ lễ, khách sạn, nhà nghỉ ở Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất hơn 90%, không xảy ra tình trạng đầu cơ phòng và sốt phòng ảo.

Bốn ngày nghỉ lễ, Hải Phòng đón 250.000 du khách ảnh 1

Dịp nghỉ lễ 30/4, Hải Phòng đón 250.000 lượt khách du lịch.

Còn ông Phạm Trí Tuyến – Trưởng phòng Du lịch huyện Cát Hải cho biết, 4 ngày nghỉ lễ địa phương đón khoảng 47.000 du khách, trong đó 37% du khách lưu trú và ngủ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Ông Tuyến cho rằng, hoạt động du lịch tại huyện đảo đã sôi động trở lại, các cơ sở lưu trú đạt công suất 95-100%.

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông tại bến phà Gót – Cái Viềng vẫn tái diễn gây bức xúc cho du khách những ngày cao điểm. Đặc biệt, do thời tiết xấu, trên biển xuất hiện gió to sóng lớn nên buổi sáng và tối 1/5 phải cấm phà dẫn đến 1.500 du khách mắc kẹt trên đảo.

Ông Tuyến cho biết, địa phương đã huy động xe buýt miễn phí đón 500 du khách từ bến phà trở lại thị trấn Cát Bà, bố trí phòng nghỉ với giá ưu đãi. Ngoài ra, địa phương huy động toàn bộ nhà nghỉ và nhà dân tại xã Phù Long hỗ trợ khoảng 1.000 khách còn lại tá túc qua đêm. Đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ thực phẩm, đồ uống cho du khách.

Bốn ngày nghỉ lễ, Hải Phòng đón 250.000 du khách ảnh 2

Dịp nghỉ lễ 30/4, bến phà Gót - Cái Viềng ra đảo Cát Bà tái diễn cảnh ùn tắc kéo dài.

Còn tại Đồ Sơn dịp nghỉ lễ đón khoảng 130.000 lượt khách, đa số khách nội địa. Ngày 2/5, tại bãi tắm nhân tạo trong Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng xảy ra sự cố đuối nước khiến một nam sinh viên tử vong, một người được cứu vớt kịp thời.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Du lịch đã vào cuộc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại bãi tắm này.

MỚI - NÓNG