Bốn đề tài được Giải thưởng Khoa học - Kỹ thuật thanh niên 2008

Bốn đề tài được Giải thưởng Khoa học - Kỹ thuật thanh niên 2008
TP - Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên do Viện khoa học VN (nay là Viện khoa học&công nghệ VN) cùng T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức mỗi năm một lần, năm nay (năm thứ 18) có 85 công trình KH và giải pháp KT của 127 tác giả tham dự.

Sau khi chọn ra 14 đề tài đưa vào chung khảo, ngày 5/11, Hội đồng giám khảo (gồm nhiều nhà khoa học uy tín cao, do GSVS Nguyễn Văn Hiệu đứng đầu) đã xem xét lần cuối và thống nhất trao thưởng cho 4 công trình xuất sắc nhất.

Hai giải khoa học thuộc về đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học và ứng dụng của loài hải sâm trắng Horothuria sinh sống tại biển Việt Nam” (Tác giả Nguyễn Xuân Cường & Nguyễn Hải Đăng - Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện KH&CN VN) và đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu ống cacbon nano và một số ứng dụng” (Tác giả Nguyễn Văn Chúc, Phan Ngọc Hồng, Bùi Hồng Thắng - Viện khoa học vật liệu).

Hai giải kỹ thuật được trao cho đề tài “Sử dụng kỹ thuật Nested PCR-RFLP để xác định đột biến kháng Lamivudine và đột biến Basal Core Promoter của virut viêm gan B” (Tác giả Nguyễn Chí Vinh - Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh) và đề tài “Nghiên cứu xử lý nước thải luộc gỗ đạt tiêu chuẩn môi trường cho các doanh nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Bình Định” (Tác giả Lê Ngọc Tân, Phạm Thị Anh, Hoàng Thúy Lan - Trung tâm nghiên cứu & kiểm nghiệm Bình Định).

Ngoài các giải thưởng trên, sẽ có phần thưởng Trung ương Đoàn trao cho một số công trình, giải pháp khác  có chất lượng cao và khả năng ứng dụng rộng rãi.

Để tăng cường hơn nữa sức mạnh Giải thưởng, Trung ương Đoàn đã dự thảo và đang bàn với Viện KH&CN, từ giải lần thứ 19 sẽ sửa đổi điều lệ, cách thức tổ chức, cơ cấu giải thưởng, tăng giá trị vật chất mỗi giải thưởng...

MỚI - NÓNG