Bốn chuyên gia phá bom Mỹ dính mìn ở Campuchia

Một số bom mìn tại Trung tâm Rà phá Bom mìn Campuchia
Một số bom mìn tại Trung tâm Rà phá Bom mìn Campuchia
TPO- Ông Heng Ratana, Tổng giám đốc Trung tâm Rà phá Bom mìn Campuchia cho hay, bốn chuyên gia Mỹ (giấu tên) bị thương nặng trong vụ nổ vào giờ giải lao buổi huấn luyện ở tỉnh Kampong Chhnang, hôm 15-1.

> Xem lính công binh đối mặt ‘tử thần’

Ông Ratana cho biết thêm, hai trong số bốn chuyên gia đang trong tình trạng nguy kịch, đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh bằng máy bay trực thăng. Những chuyên gia này tới Campuchia từ tuần trước.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia, ông John Simmons xác nhận thông tin: “Bốn chuyên gia Mỹ đã bị thương ở Kampong Chhnang trong buổi tập huấn kỹ năng rà phá bom mìn”.

Hiện, chi tiết về vụ tai nạn vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, anh Meas Chamrouen, một học viên của trung tâm, cho biết, đạn của súng máy khi đó đã phát nổ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành điều tra.

Mặc dù chiến tranh đã kết thúc vào cuối những năm 90, ước tính khoảng 4 - 6 triệu bom, mìn và các loại đạn dược khác gây nhiều thương vong cho người dân Campuchia mỗi năm.

Phan Yến
Theo Nydaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.