Bốn chủ tịch xã tham ô tiền nông thôn mới

Bốn chủ tịch xã tham ô tiền nông thôn mới
TPO - Công an Quảng Ninh vừa bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi tham ô, liên quan đến việc đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Trước đó, bốn chủ tịch xã đã bị khởi tố về cùng tội danh.

Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Việt Dũng (SN 1980 cán bộ phòng Nông nghiệp, Hải Hà, Quảng Ninh) và Đào Thị Bích Thu (Giám đốc Cty Đại Lộc Điền, có trụ sở huyện Hải Hà), để điều tra làm rõ hành vi tham ô liên quan đến việc đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Hà.

Trước đó, cơ quan công an cũng tống đạt khởi tố bị can đối với các ông Vũ Đình Loan (Chủ tịch UBND xã Quảng Minh), ông Phạm Tiến Lìu (Chủ tịch UBND xã Quảng Thắng), ông Lê Văn Thuật (Chủ tịch UBND xã Quảng Long) và ông Vũ Văn Thường (Chủ tịch UBND xã Quảng Thành) của huyện Hải Hà, cùng về hành vi tham ô.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, các bị can đã bị đình chỉ chức vụ trước Tết Nguyên Đán 2014 vì liên quan tới các sai phạm trong quá trình giải ngân tiền xây dựng nông thôn mới tại các xã này.

Theo đó, năm 2012 các xã này đã nhận tiền giải ngân trên để phát cho dân và ký hợp đồng với một số doanh nghiệp cung cấp con giống, vật nuôi cho các hộ dân. Tuy nhiên, nhiều hộ dân để được phát tiền phải nộp lại một khoản cho các cá nhân trên và cấu kết để nhận tiền nhà nước nhưng con giống vật nuôi không tới tay người dân.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.