Bốn bộ trưởng trả lời chất vấn tại Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng các Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, KH&CN Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp thứ 5.

Bộ trưởng LĐTB&XH trả lời chất vấn về giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực; công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực trạng việc làm cho người lao động…

Nhóm vấn đề thứ hai do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chịu trách nhiệm trả lời. Các nội dung chất vấn gồm trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các bộ, ngành trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia...

Bốn bộ trưởng trả lời chất vấn tại Quốc hội ảnh 1

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng 3 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại kỳ họp này

Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, do Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt trả lời chính xoay quanh chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua…

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn; trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa…

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra từ ngày 6/6 đến sáng 8/6.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.