'Bom tấn' Paul Pogba về M.U: Đi tự do, về kỷ lục

Pogba trong màu áo tuyển Pháp tại EURO 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
Pogba trong màu áo tuyển Pháp tại EURO 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Paul Pogba đang trở thành tâm điểm gây tranh cãi của làng bóng đá thế giới với cuộc chuyển nhượng đình đám từ Juventus sang M.U, mức phí kỷ lục 91 triệu bảng.

Thời điểm này 4 năm trước, Sir Alex Ferguson đã để cầu thủ trẻ 19 tuổi Paul Pogba rời M.U theo dạng chuyển nhượng tự do để đầu quân cho Juventus. Nhiều người cho rằng thương vụ này là sai lầm hiếm hoi của Sir Alex trong sự nghiệp lừng lẫy tại Old Trafford.

Trong màu áo CLB mới, Pogba đã vươn tầm lên đẳng cấp của siêu sao hàng đầu thế giới. Anh giúp “Bà đầm già” thống trị Serie A 4 năm liên tiếp, đoạt 2 chức vô địch Coppa Italy và 2 siêu cúp Italy, đồng thời thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân. Giới chuyên môn cũng vì thế mà đánh giá Pogba là tiền vệ hoàn hảo bậc nhất thế giới, còn truyền thông thì luôn dành cho anh những ngôn từ hoa mỹ nhất. Vì vậy, không lạ khi Pogba luôn nằm trong tầm ngắm của các CLB hàng đầu châu Âu, trong đó có cả “mái nhà cũ” M.U.

Thông tin về việc M.U chiêu mộ Pogba xuất hiện ngay từ khi EURO 2016 đang diễn ra trên đất Pháp. Điều này càng được khẳng định khi trong một sơ đồ chiến thuật bị lộ, HLV Mourinho đã sớm đặt ngôi sao người Pháp vào vị trí đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ thay cho Fellaini.

Cuối cùng, sau nhiều ngày đồn đoán, báo giới châu Âu hôm qua khẳng định, M.U và Juventus đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Pogba với giá 91 triệu bảng (110 triệu euro). Theo đó, tiền vệ người Pháp sẽ đến Old Trafford thi đấu với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng khoản lương 10,9 triệu bảng/năm. Với hợp đồng này, Pogba sẽ thiết lập kỷ lục mới về phí chuyển nhượng của bóng đá thế giới, vượt qua con số 86 triệu bảng mà Real bỏ ra để mua Gareth Bale năm 2013.

Việc Pogba trở lại M.U với giá kỷ lục thế giới gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều bởi tiền vệ người Pháp được đánh giá là thi đấu không thành công tại kỳ EURO vừa qua. Huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker thốt lên rằng “Pogba là cầu thủ được thổi giá nhiều nhất thế giới”. Cựu danh thủ Pháp Emmanuel Petit nhận định, với số tiền như vậy, M.U mua Luis Suarez (Barcelona) xứng đáng hơn. Còn cựu trung vệ của M.U Rio Ferdinand cho rằng, giá trị như vậy thường chỉ dành cho những cầu thủ ghi từ 40 bàn/mùa cỡ như Ronaldo hay Messi. Trong khi đó, HLV kỳ cựu Harry Redknapp lại ca tụng Pogba là cầu thủ có đủ phẩm chất của một ngôi sao tấn công và nói rằng anh sẽ tỏa sáng rực rỡ cùng với Mourinho.

Đến thời điểm này, HLV Mourinho đã mang về Old Trafford 4 tân binh là hậu vệ Eric Bailly, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan và “bom tấn” Pogba. Đồng thời có tin nhà cầm quân Bồ Đào Nha sẽ chia tay các cầu thủ Marcos Rojo, Memphis Depay, Juan Mata và Marouane Fellaini.

MỚI - NÓNG