‘Bom tấn’ lập siêu phẩm đá phạt, Arsenal thắng ngược khó tin

Nicolas Pepe ăn mừng cùng đồng đội.
Nicolas Pepe ăn mừng cùng đồng đội.
TPO - Bị dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng Arsenal đã thắng ngược Vitoria Guimaraes vào phút chót nhờ cú đúp đá phạt đẹp mắt của Nicolas Pepe.

Tiếp đón Vitoria Guimaraes ở vòng bảng Europa League, HLV Unai Emery không ngần ngại sử dụng một loạt cầu thủ trẻ và dự bị của Arsenal. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ Arsenal đã thắng cả hai trận trước đó bằng đội hình tương  tự.

Tuy nhiên, Vitoria Guimaraes cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Ngay ở phút thứ 8, Marcus Edwards đã đưa đội bóng Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước. Phải đến phút 32, Gabriel Martinelli mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal, nhưng niềm vui của họ không kéo dài được lâu. Phút 36, Bruno Duarte ghi bàn đẹp mắt, tái lập thế dẫn trước cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, Vitoria Guimaraes chơi phòng ngự chặt, đẩy Arsenal vào thế bế tắc. Trong bối cảnh đó, HLV Unai Emery quyết định tung “bom tấn” Nicolas Pepe vào sân thay Alexandre Lacazette ở phút 75. Ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Arsenal không khiến ông thầy của mình thất vọng.

Phút 80, Pepe đá phạt đẹp mắt, cân bằng tỉ số 2-2 cho Arsenal. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo cánh này tiếp tục tỏa sáng bằng một cú đá phạt khác ở phút 90+2 để ấn định chiến thắng ngược cho đội chủ sân Emirates.

‘Bom tấn’ lập siêu phẩm đá phạt, Arsenal thắng ngược khó tin ảnh 1 Cận cảnh siêu phẩm đá phạt của Pepe.
Với chiến thắng này, Arsenal tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối, hơn Frankfurt 3 điểm. Trong khi đó, Vitoria Guimaraes đứng cuối bảng với 3 trận toàn thua. Sau trận đấu, Nicolas Pepe đã nhận được vô số lời khen ngợi. Cựu tiền đạo Arsenal, Van Persie cho rằng đây mới chỉ là khởi đầu của ngôi sao Bờ Biển Ngà. Trên sóng BT Sport, Van Persie nói: “Tôi thực sự mừng cho Pepe. Bạn có thể thấy những gì cậu ấy làm được, nhất là trong pha đá phạt đầu tiên”. “Bạn có thể thấy khi Pepe hạnh phúc và hưng phấn, cậu ấy có thể tạo ra một loạt chuyển động ấn tượng. Sau đó, mọi thứ trở nên tuyệt vời với cậu ấy. Giá chuyển nhượng không phải vấn đề lớn. Cho dù có giá 72 triệu bảng hay 5 triệu bảng, bạn cũng phải cố gắng hết mình vì đội bóng”. “Hôm nay là ngày của Pepe. Mọi người đã phải chờ khá lâu để thấy cậu ấy tỏa sáng như vậy, nhưng tôi tin rằng Pepe sẽ rất khác trong vài tháng tới. Cậu ấy đã tìm thấy sự tự tin từ trận đấu này, và tất cả chỉ mới là khởi đầu”. 
MỚI - NÓNG