'Bom tấn' Barca ngồi xe lăn tới Phần Lan phẫu thuật

Các bác sĩ dự đoán Dembele sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng
Các bác sĩ dự đoán Dembele sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng
TPO - Ousmane Dembele dính chấn thương trong trận Barca thắng 2-1 trước Getafe vào cuối tuần trước. Tiền đạo người Pháp bị rách gân khéo chân trái và đã tới Phần Lan để điều trị. 

Hôm 18/9, Dembele lên đường tới Phần Lan để được bác sĩ Sakari Orava - chuyên gia hàng đầu về điều trị chấn thương gân kheo, để phẫu thuật.

Bác sĩ Ricardo Pruna của Barca cũng có mặt trong chuyến đi. Khi xuống máy bay, tiền đạo trẻ không thể tự di chuyển, anh buộc phải ngồi xe lăn và có người đi cùng hỗ trợ.

Tân binh Ousmane Dembele được HLV Ernesto Valverde điền tên vào đội hình xuất phát trong chuyến làm khách trên sân của Getafe. Nhưng sau một pha bứt tốc ở hiệp một, anh ôm chân và ra dấu hiệu không thể tiếp tục thi đấu. Dự đoán ban đầu, Dembele có thể sẽ phải nghỉ khoảng 4 tuần. Nhưng sau cuộc kiểm tra khá kỹ lưỡng, các bác sĩ cho rằng nhiều khả năng ngôi sao 20 tuổi có thể phải nghỉ dưỡng 4 tháng. 

'Bom tấn' Barca ngồi xe lăn tới Phần Lan phẫu thuật ảnh 1 Tiền đạo người Pháp bị rách gân khéo chân trái trong chuyến làm khách trên sân của Getafe
Hợp đồng mua Ousmane Dembele từ Dortmund trị giá 125 triệu USD, có điều khoản trị giá 12 triệu USD mà Barca phải trả cho đối tác Đức, nếu tuyển thủ người Pháp ra sân đủ 50 lần. Tuy nhiên vì dính chấn thương, Dembele chỉ có thể thi đấu trở lại vào đầu năm 2018. Không thể chơi đủ 50 trận ngay trong mùa đầu tiên ở Nou Camp, đồng nghĩa với việc Barca có thể tiết kiệm 12 triệu USD.

Dembele đang có được phong độ khá ấn tượng sau những lượt trận đầu tiên ở đội bóng mới. Anh là ứng cử viên tiềm năng để thay thể cho Neymar. Nhưng với việc Dembele nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng, HLV Ernesto Valverde sẽ gặp nhiều sức ép trong việc lựa chọn ra cái tên thay thế anh.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.