TPO - Cơ quan tình báo Hàn Quốc vừa báo cáo với các nghị sĩ nước này, rằng Triều Tiên có thể đã làm giàu lượng urani đủ để chế tạo bom hạt nhân với số lượng 2 con số, và Bình Nhưỡng cũng đạt được tiến triển trong nỗ lực phát triển các loại tên lửa chính xác hơn và mạnh hơn.
TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có nguy cơ làm bùng phát xung đột hạt nhân.
TPO - Nhà hàng ở trung tâm TPHCM “nuôi” 60 tiếp viên nữ để múa sexy, bán dâm; Ông Trump dẫn trước ông Biden ở loạt bang chiến trường… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 6/11/2023.
TP - Bộ phim tài liệu mới nhất về các cuộc biểu tình phản đối Chiến tranh Việt Nam vào cuối năm 1969 cho rằng, việc hàng trăm nghìn người tràn ra đường ở thủ đô Washington và hầu hết các thành phố lớn của Mỹ đã thuyết phục Tổng thống Richard Nixon từ bỏ kế hoạch leo thang chiến tranh, bao gồm khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.
TPO - Nga đã gửi khoảng 87.000 trong số 300.000 binh sĩ mới được động viên đến các vùng chiến sự ở Ukraine. Mỹ được cho là đã quyết định triển khai bom hạt nhân B61-12 đến các căn cứ của NATO ở châu Âu vào đầu tháng sau.
TPO - Theo bộ phận theo dõi tiểu hành tinh của NASA, một tiểu hành tinh dài khoảng 190 mét sẽ bay qua Trái đất vào cuối tháng 12, nếu có va chạm, sẽ gây ra sức tàn phá lớn hơn nhiều so với 800 quả bom nguyên tử.
Tròn 60 năm trước, vào tháng 10/1961, Liên Xô đã tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên trong lịch sử nước này. Địa điểm tiến hành thử nghiệm là bãi thử hạt nhân Semipalatinsk tại nước Cộng hòa Kazakhstan.
TPO - Tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm với bom hạt nhân B61-12 tại thao trường Tonopah ở bang Nevada. Theo các chuyên gia quân sự, tiêm kích F-35A được trang bị bom hạt nhân này sẽ như "hổ mọc thêm cánh".
Một bản ghi nhớ đã được giải mật năm 1996 tiết lộ kế hoạch của Mỹ đào hơn 257 km qua sa mạc Negev của Israel bằng bom hạt nhân nhằm tạo ra một giải pháp thay thế cho Kênh đào Suez.
TPO - Theo tạp chí quân sự Military Watch, khả năng mang vũ khí hạt nhân của tiêm kích tàng hình F-35, kết hợp với loại bom hạt nhân B61-12 tuy nhỏ nhưng sức công phá gấp hơn 10 lần quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, Nhật Bản năm 1945 là một cảnh báo đáng sợ đến các đối thủ ở Đông Bắc Á là Trung Quốc và Triều Tiên, bên cạnh đó là Nga.
TPO - Một hầm chứa tên lửa đạn đạo Atlas ngừng hoạt động đã được chuyển đổi công năng thành một khu phức hợp chung cư cao cấp với thiết kế để hỗ trợ phong cách sống sang trọng đối phó “ngày tận thế”.
Một số giả thuyết cho rằng chuyển động của các lục địa là do tác động từ việc phân hạch hạt nhân bên trong lõi. Điều đó có đồng nghĩa chúng ta đang ngồi trên một quả bom?
TPO - F-15E Strike Eagle đã trở thành máy bay đầu tiên thể hiện khả năng tương thích với bom hạt nhân B61-12, sau một loạt các thử nghiệm bay đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất và an toàn của Washington.
Quả bom hạt nhân đầu tiên của Liên Xô có tên là RDS-1 và Pervaya Molniya (nghĩa là tia chớp đầu tiên), được thử nghiệm thành công ngày 29/8/1949 tại một bãi thử ở thị trấn Semipalatinsk, Cộng hòa Xô viết Kazakhstan.
Máy bay “ngày tận thế” được cho là có khả năng chống chọi với các vụ nổ bom hạt nhân, nổ thiên thạch hay các cuộc tấn công khủng bố. Chúng được thiết kế với khả năng bay trong vòng nhiều ngày mà không cần tiếp nhiên liệu
TPO - 92 thành viên đoàn, bao gồm cả dàn diễn viên chính và đạo diễn, bị chẩn đoán ung thư sau khi tác phẩm “The Conqueror” được quay gần một điểm thử hạt nhân của Chính phủ Mỹ.
TPO - Tổng thống Donald Trump được cho là từng nhiều lần gợi ý với các quan chức an ninh về việc sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn những trận siêu bão tấn công nước Mỹ.
TP - Đó là lời “nhắn gửi” của một nghị sỹ hàng đầu của Đức tới “những ông bạn” bên kia Đại Tây Dương. Người Mỹ cần phải mang theo các loại vũ khí hạt nhân họ đang đặt ở Đức nếu họ nghiêm túc về dự định chuyển quân từ Đức sang Ba Lan.
TPO - Chuyên gia quân sự Alexander Zhilin trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Sputnik đã bình luận về việc Mỹ tiến hành thử nghiệm bom hạt nhân có điều khiển B61-12 trên máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.
TP - Các nhà khoa học vừa tiết lộ một khu hầm tránh bom hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất ở ngoại ô Bắc Kinh, là nơi trú ẩn cho các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, quân nhân… với sức chứa 1 triệu người.
TPO - Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) ở California đã công bố một bộ sưu tập hơn 60 video mới được giải mật về các vụ thử hạt nhân của Mỹ vào thời Chiến tranh Lạnh.