Bom bi phát nổ, hai nhân viên rà phá bom mìn gặp nạn

Đội trưởng Ngô Thiện Khiết trong một nhiệm vụ của dự án RENEW. Ảnh: Hoàng Táo
Đội trưởng Ngô Thiện Khiết trong một nhiệm vụ của dự án RENEW. Ảnh: Hoàng Táo
Khi ra thực địa khảo sát để lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, hai nhân viên của dự án phi chính phủ RENEW tại Quảng Trị gặp nạn do quả bom bi bất ngờ phát nổ.

Khoảng 9h sáng 18/5, tại thôn Cổ Lũy, xã Hải Ba (Hải Lăng, Quảng Trị), đội khảo sát kỹ thuật của dự án phi chính phủ Phục hồi môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) đang tìm kiếm dấu vết bom chùm và các loại vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên mảnh ruộng nơi người dân vừa thu hoạch lúa.

Bất ngờ, một vật liệu sót lại từ thời chiến tranh phát nổ khiến đội trưởng Ngô Thiện Khiết, 45 tuổi, tử vong tại bệnh viện. Nhân viên Nguyễn Văn Hảo, 43 tuổi, bị thương, được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị cho hay, hai người này gặp nạn khi khảo sát để lập bản đồ ô nhiễm bom mìn tại Quảng Trị. "Vật liệu nổ ban đầu được xác định là bom bi", ông Nam cho hay.

Theo RENEW, đây là tai nạn đầu tiên liên quan đến vật liệu chưa nổ kể từ khi dự án được thành lập và đi vào hoạt động tại Quảng Trị năm 2001. Một số hoạt động của RENEW tại Quảng Trị là khảo sát và rà phá bom mìn, giáo dục nguy cơ bom mìn, hỗ trợ nạn nhân...

Kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, bom chùm, hay còn gọi bom bi đã gây ra gần 40% tổng số vụ thương vong do tai nạn bom mìn ở Quảng Trị. Đây cũng là địa phương bị ô nhiễm bom mìn lớn nhất nước với tỷ lệ 83,9% diện tích.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.