Bồi thường 20 triệu đồng cho người bị đại úy CSGT đạp vào ngực

TPO - Ông Giang cho biết, ông vừa nhận được khoản bồi thường 20 triệu đồng từ Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Liên quan đến vụ việc này, nhiều cán bộ đội CSGT huyện Thới Bình bị kiểm điểm, kỷ luật, điều chuyển công tác.

Ngày 1/6, ông Bùi Văn Giang (39 tuổi ở xã Tân Bằng, Thới Bình, Cà Mau) cho biết, ông vừa nhận được 20 triệu đồng tiền bồi thường từ Công an huyện Thới Bình. Đây là số tiền bồi thường chi phí điều trị, tổn hại sức khỏe cho ông Giang vì bị đại úy Trần Hoàng Huy (cán bộ đội CSGT huyện Thới Bình) đạp vào ngực. Vụ việc xảy ra đêm 15/1, ở khu vực gần cầu Kênh 6, xã Tân Bằng.

Trước đó, ông Giang đã khởi kiện đến TAND huyện Thới Bình yêu cầu đại úy Huy và Công an huyện Thới Bình xin lỗi và bồi thường hơn 135 triệu đồng. Tuy nhiên, TAND huyện Thới Bình không thụ lý do không có biên bản hòa giải không thành giữa ông và Công an huyện Thới Bình.

Sau khi nhận được khoản bồi thường nêu trên, ông Bùi Văn Giang cho biết, ông không khiếu nại nữa vì mệt mỏi.

Bồi thường 20 triệu đồng cho người bị đại úy CSGT đạp vào ngực ảnh 1 Ông Bùi Văn Giang.

Vụ việc xảy ra vào đêm 15/1, tại cầu Kênh 6, xã Tân Bằng (Thới Bình). Thời điểm đó, ông Giang chở vợ về nhà. Trước đó, ông có uống rượu bia nên khi thấy đội tuần tra CSGT huyện Thới Bình, ông xuống xe năn nỉ xin bỏ qua nhưng không được chấp thuận. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra giấy tờ xe và đo nồng độ cồn đối với ông Giang.

Theo ông Giang, trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, giằng co, đại úy Trần Hoàng Huy đạp trúng vào ngực ông.

Ông Giang sau đó vào viện điều trị và làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.

Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau xác định: “Do tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế nên đồng chí Huy trụ chân trái, chân phải đưa lên đạp vào vùng ngực của ông Giang”.

Xử lý vụ việc trên, Công an tỉnh Cà Mau thông báo trong toàn lực lượng để chấn chỉnh hành vi làm việc với dân. Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm đối với đại tá Trần Hồng Quân, Trưởng Công an huyện Thới Bình và ông Huỳnh Minh Chiến, Phó trưởng Công an huyện Thới Bình.

Đại úy Trần Hoàng Huy bị cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền, điều chuyển sang đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thới Bình.

Ông Nguyễn Thành Phước, Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Thới Bình, bị kiểm điểm, hạ bậc thi đua năm 2018, điều động sang làm nhiệm vụ khác ngoài lực lượng CSGT.

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an Cà Mau cho biết: “Ban giám đốc Công an Cà Mau đã xử lý nghiêm, triệt để cán bộ vi phạm và cán bộ có liên quan. Đây là bài học đắt giá cho lực lượng Công an Cà Mau để chấn chỉnh tác phong, hành vi ứng xử và xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an”.

MỚI - NÓNG