Bồi thường 1 triệu đồng cho hành khách bị đánh tóe máu mũi

Tài xế Lê Hữu Thọ trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thanh Phong.
Tài xế Lê Hữu Thọ trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thanh Phong.
TPO - Liên quan tới vụ một hành khách bị đánh tóe máu mũi trên xe khách biển kiểm soát 15B-007.62 chạy tuyến Giáp Bát – Hải Phòng hôm 31/3, đại diện nhà xe cho biết đã đình chỉ phụ xe để làm rõ vụ việc và bồi thường cho nạn nhân 1 triệu đồng.

Chiều 1/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty Đất Cảng (đơn vị quản lý xe khách trên) cho biết, khi sự việc xảy ra, lái xe đã gọi điện báo cáo. Ngay sau đó, lãnh đạo công ty cũng đã yêu cầu lái xe và phụ xe trình báo sự việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Ông Hải cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía công ty cũng bồi thường cho vị khách này 1 triệu đồng và hẹn đi khám kiểm tra tổng thể nhưng không thấy người này đến.

'Thông qua sự việc nhà xe cũng nhận sai sót trong việc phụ xe để xảy ra xô xát với hành khách dù lỗi do bên nào. Nếu như lúc đó phụ xe có cách hành xử hợp lý thì không xảy ra sự việc', ông Hải chia sẻ.

Cũng theo ông Hải, hiện công ty cũng đã đình chỉ công việc của phụ xe để làm rõ vụ việc và sẽ có những biện pháp chấn chỉnh cách phục vụ của nhân viên.

Liên quan tới vụ việc, anh Lê Hữu Thọ (46 tuổi) tài xế xe khách này cho biết, khoảng 19h ngày 31/3 khi đang xếp khách lên xe tại bến xe Giáp Bát về Hải Phòng thì trên xe có một người đàn ông 'có hơi rượu' gác chân lên ghế phía trước ảnh hưởng đến người khác. 

Sau khi được nhắc nhở, người này đã chuyển vị trí ngồi cạnh ghế lái. Đến khi phụ xe đi thu tiền vé thì đã xảy ra lời qua tiếng lại và dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Khi xe tiếp tục đi đến khu vực ngã 3 Giải Phóng – Kim Đồng, vị khách này tiếp tục lời qua tiếng lại với phụ xe. 

Anh Thọ cho biết, khi sự việc xảy ra, anh đã báo về công ty để xin ý kiến xử lý vụ việc và nhận được yêu cầu từ chối phục vụ vị khách này. Sau đó, vị khách này đã được mời xuống xe.

'Sau khi xuống xe anh ta đã đuổi theo và cầm gạch đe dọa nếu không dừng lại. Sau đó tôi đã dừng hẳn xe và lực lượng CSGT giữ lại để làm việc”, anh Thọ nói.

Trao đổi với phóng viên, vị khách N.V.G (ở Lê Chân-Hải Phòng) cho biết, đã bị phụ xe đánh tóe máu mũi, gây thương tích.

"Khi đang đi trên đường thì có lời qua tiếng lại với lái xe và phụ xe. Sau đó tôi bị lái xe và phụ xe đánh chảy máu mũi và mặt”, anh G. cho hay.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.