Bơi qua sông biên giới mua heroin

Vàng Văn Sân (trái) và Vàng Văn Sỉn.
Vàng Văn Sân (trái) và Vàng Văn Sỉn.
TPO - Đại úy Tạ Văn Tuân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó, hồi 16h30 ngày 3/5, nhận được tin báo có một số đối tượng đang lén lút vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam (thuộc khu vực thôn Cửa Suối, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát), Đồn Biên phòng A Mú Sung đã triển khai đội hình tuần tra kiểm soát và phát hiện đối tượng Vàng Văn Sỉn (Dân tộc Dáy, SN 1970, trú thôn Bản Mạc, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) đang bơi qua Sông Hồng.

Kiểm tra trong người của Vàng Văn Sỉn có một gói heroin. Sỉn khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc mua heroin về để dùng và chia nhỏ ra để bán cho các con nghiện trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, tại khu vực biên giới thôn Biên Hòa, xã Nậm Chạc, tổ tuần tra Đồn Biên phòng A Mú Sung đã phát hiện đối tượng Vàng Văn Sân (Dân tộc Dáy, SN 1983, trú xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Vàng Văn Sân khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc mua heroin về để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Các vụ việc đang được Đồn Biên phòng A Mú Sung điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG