Bốc thăm vòng 4 Carabao Cup: M.U đụng độ Chelsea

Bốc thăm vòng 4 Carabao Cup: M.U đụng độ Chelsea
TPO - Những lá thăm may rủi khiến  M.U đụng phải Chelsea, trong khi Arsenal gặp Liverpool ngay ở vòng 4 Carabao Cup.

Đêm qua, các trận đấu cuối cùng của vòng 3 Carabao Cup đã khép lại. Ngay sau đó, ban tổ chức đã bốc thăm chia cặp vòng 4. Ngoại trừ Tottenham, các đội của top 6 Ngoại hạng Anh là Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea và M.U đều giành quyền đi tiếp.

Những lá thăm may rủi khiến M.U và Chelsea sớm phải gặp nhau, trong khi Arsenal cũng có cuộc quyết đấu rất đáng chú ý với Liverpool. 

Ở vòng 3, M.U là đội gây thất vọng nhất trong số các ông lớn đi tiếp. Được chơi trên sân nhà trước đội hạng ba, Rochdale nhưng M.U không thể giành chiến thắng sau 90 phút và chỉ có vé sau loạt đá luân lưu đầy may rủi.

Mùa này, M.U đã đè bẹp Chelsea 4-0 trong trận đấu ra quân ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tình thế của hai đội đã rất khác sau đó. M.U liên tục gây thất vọng với lối chơi cùng kết quả kém cỏi. Trong khi đó, Chelsea dù không có kết quả quá tốt nhưng vẫn mang lại hy vọng dưới thời HLV Frank Lampard.

Gặp lại nhau tại Carabao Cup, M.U sẽ phải làm khách ở Stamford Bridge. Đây được dự đoán là trận đấu rất khó khăn với thầy trò Ole Solskjaer.

Trong khi đó, Arsenal cũng phải làm khách ở Anfield, nơi họ vừa thất bại 1-3 trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Cả Arsenal và Liverpool đều ưu tiên sử dụng đội hình dự bị ở Carabao Cup, nhưng trận đấu này vẫn hứa hẹn rất hấp dẫn vì lối đá cống hiến mà hai đội theo đuổi.

Không phải gặp các “đại gia”, nhưng Man City cũng không dễ thở khi đụng phải đối thủ đến từ Ngoại hạng Anh là Southampton. Ở các cặp đấu toàn Ngoại hạng Anh khác, Everton sẽ gặp Watford, Aston Villa gặp Wolves. 

Bốc thăm vòng 4 Carabao Cup: M.U đụng độ Chelsea ảnh 1 Các cặp đấu ở vòng 4 Carabao Cup 2019-20.

Theo lịch, các trận đấu của vòng 4 Carabao Cup sẽ diễn ra trong tuần đấu bắt đầu từ ngày 28/10.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.