Bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Việt Nam rơi vào bảng đấu may mắn

HLV Park Hang Seo khá hài lòng với kết quả bốc thăm của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: VSI
HLV Park Hang Seo khá hài lòng với kết quả bốc thăm của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: VSI
TP - Kết quả bốc thăm diễn ra chiều 26/9 đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng D, VCK U23 châu Á 2020.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020, với tư cách đương kim Á quân, Việt Nam được phân vào nhóm hạt giống số 1. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam rơi vào bảng D, cùng với các đội UAE, Jordan và Triều Tiên.

Đây được đánh giá là bảng đấu không thể thuận lợi hơn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. UAE dù được đánh giá cao hơn, nhưng Việt Nam thường đạt kết quả tốt trong các cuộc đối đầu với những đội bóng đến từ Tây Á. Jordan trong khi đó vừa thua Việt Nam tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 (UAE). Triều Tiên có dấu hiệu sa sút so với chính họ nhiều năm trở lại đây.

Đại diện VFF tham dự lễ bốc thăm tại Bangkok, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn hôm qua cho biết: “Các đối thủ của Việt Nam trên thực tế đều rất mạnh. Tuy nhiên, chúng ta có quyền tự tin sẽ đạt kết quả tốt nếu có sự chuẩn bị tốt, nỗ lực. Tôi cho rằng bảng đấu của Việt Nam sẽ rất hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh”.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Việt Nam sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, dự kiến sau SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, đội U22 Việt Nam sẽ được tập huấn tại Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo trong khi đó cho biết: “Ở giải này chúng ta thuộc nhóm hạt giống số 1, trong khi giải năm ngoái chúng ta chỉ ở nhóm 4. Tôi nghĩ rằng ngoài Thái Lan là chủ nhà, 15 đội còn lại chiến thuật và năng lực tương đương nhau. Họ đều rất mạnh”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.