Bốc thăm bán kết FA Cup: M.U đại chiến Chelsea, Arsenal đấu Man City

M.U và Chelsea sẽ gặp nhau lần thứ 4 ở mùa này.
M.U và Chelsea sẽ gặp nhau lần thứ 4 ở mùa này.
TPO - Vòng bán kết FA Cup 2019-2020 đã xác định được hai cặp đấu cực kỳ hấp dẫn: M.U-Chelsea và Arsenal-Man City.

Hôm qua, FA Cup đã xác định được những cái tên còn lại lọt vào vòng bán kết. Trên sân Sheffield Utd, Arsenal giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 ở phút bù giờ nhờ bàn thắng tinh quái của Dani Ceballos. Trong khi đó, Chelsea cũng có trận thắng vất vả với tỉ số tối thiểu 1-0 trước Leicester City. Đội cuối cùng giành vé là Man City với chiến thắng 2-0 trên sân Newcastle.

Ngay sau khi các trận tứ kết khép lại, liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã bốc thăm phân cặp vòng bán kết. Những lá thăm may rủi tạo ra cuộc chiến hấp dẫn giữa 2 thành phố Manchester và London. Cụ thể, M.U sẽ gặp Chelsea trong khi Arsenal đối đầu Man City.

Đây đều là các cặp đấu nhiều duyên nợ. Riêng ở mùa giải này, M.U đã gặp Chelsea 3 lần và toàn thắng. Trong trận khai mạc Ngoại hạng Anh, M.U đè bẹp Chelsea 4-0 tại Old Trafford. Đến trận lượt về, Quỷ đỏ tiếp tục đánh bại đối thủ 2-0 ngay tại Stamford Bridge. Ngoài ra, họ còn thắng Chelsea 2-1 ở vòng 1/8 Carabao Cup.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta sẽ có cơ hội tái ngộ với “thầy cũ”, HLV Pep Guardiola. Trong lần gặp nhau gần nhất, Arsenal của Arteta đã thảm bại 0-3 trước Man City của Pep. Đó là trận đấu Arsenal khởi đầu không tệ, nhưng các sai lầm liên tiếp của David Luiz đã khiến họ phải trả giá đắt. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, Arsenal có rất ít cơ hội chiến thắng ở trận này, bởi lẽ Man City cho thấy họ sẽ dồn lực giành FA Cup sau khi mất Ngoại hạng Anh vào tay Liverpool. Trong 7 lần chạm trán gần nhất, Arsenal toàn thua Man City với cách biệt 2 bàn trở lên.

Theo lịch, 2 trận bán kết FA Cup sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/ 7. Trận chung kết diễn ra vào ngày 1/8. Tất cả các trận đấu này đều được tổ chức tại sân vận động Wembley và không đón khán giả.

MỚI - NÓNG