Bóc gỡ đường dây làm bằng cấp giả liên tỉnh

Tang vật vụ án. Hình ảnh cắt từ clip
Tang vật vụ án. Hình ảnh cắt từ clip
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành phố, phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; bắt, khởi tố 10 đối tượng, tịch thu hơn 22.000 tài liệu, bằng cấp, chứng chỉ giả các loại và tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật khác liên quan đến vụ án.

Ngày 23/2, các trinh sát phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai mật phục bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Bùi Thị Mỹ Phương trú huyện Chư Prông và Đinh Thanh Lam trú huyện Chư Păh đang có hành vi mua bán chứng chỉ tiếng Anh trình độ C giả.

Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây này là Hoàng Đức Huấn, trú tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội.

Huấn khai nhận, vào tháng 12-2014 Tuấn gặp đối tượng tên Huyền ở TP.Hà Nội, khi biết Huyền có bán phôi chứng chỉ giả, Huấn liền đặt mua 10.000 phôi với giá 120 triệu đồng. Sau đó, đối tượng mua máy in màu và cài đặt phần mềm để in chứng chỉ giả. Trước khi bị bắt, Hoàng Đức Huấn là cán bộ công tác tại phòng Nội vụ UBND huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến việc mua bán chứng chỉ giả, gồm: Lê Quang Lâm trú tỉnh Bắc Giang; Trịnh Văn Nam trú tỉnh Thanh Hóa, Lê Quang Phát trú tại TP.Hà Nội, Phạm Thị Hồng trú tỉnh Thái Bình, Trịnh Văn Chung trú tỉnh Nam Định, Nguyễn Quốc Phương trú tỉnh Đăk Lăk và Võ Trần Xuân Đan trú tỉnh An Giang.

Để thực hiện hành vi mua bán, các đối tượng ngang nhiên lập địa chỉ trên trang mạng xã hội Facebook, sau đó đăng tin rao bán các loại chứng chỉ với giá 450 đến 500 ngàn đồng. Một số đối tượng ở các tỉnh Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau, Nam Định, Sơn La, TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh nhiều lần đặt mua với số lượng lớn để bán kiếm lời.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai sẽ có công văn gửi cho sở Nội vụ của các tỉnh có đối tượng mua bán chứng chỉ giả tiến hành rà soát, kiểm tra bằng cấp, các chứng chỉ liên quan của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Theo ANTV
MỚI - NÓNG