Bộ Y tế tặng quà cho 100 em bé ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm

Bộ Y tế tặng quà cho 100 em bé ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm
TPO - Sáng 17/12, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã thăm và tặng quà cho 100 em bé đầu tiên ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2016, đề án “Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh” và đề án “Ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trong điều trị vô sinh” được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh triển khai. Với công nghệ mới, Khoa hỗ trợ sinh sản đã triển khai nhiều kỹ thuật cao như đánh giá động học phát triển phôi, trữ lạnh trứng, sàng lọc bệnh lý di truyền.

Bộ Y tế tặng quà cho 100 em bé ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà cho 100 em bé ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm.

Tính đến nay, đã có 559 trẻ chào đời khoẻ mạnh trong đó có 100 trẻ ra đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bệnh viện. Các em chào đời và phát triển bình thường về thể chất, tinh thần.

“Việc chào đón 100 em bé đầu tiên ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện đánh dấu mốc quan trọng trong bước phát triển vượt bậc không chỉ của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh mà còn của ngành y tế Quảng Ninh, mang lại niềm hạnh phúc, hy vọng của các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn” - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chia sẻ.

Bộ Y tế tặng quà cho 100 em bé ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm ảnh 2

100 em bé đầu tiên tại Quảng N8nh ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh tiếp tục đưa các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản; đội ngũ y, bác sỹ tích cực học hỏi, nâng cao tay nghề. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ bệnh viện trong việc trang thiết bị, tạo điều kiện cho việc hỗ trợ sinh sản - một trong lĩnh vực quan trọng, góp phần ổn định an sinh xã hội, tạo dựng mầm non tương lai cho đất nước.

MỚI - NÓNG