Bộ Y tế bác bỏ thông tin nam sinh viên tử vong vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Y tế bác bỏ thông tin nam sinh viên tử vong vì COVID-19
SVVN - Chiều 1/6, Bộ Y tế cho biết thông tin về BN7445 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM tử vong là không chính xác. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, COVID-19, suy hô hấp tiến triển. Bệnh nhân hiện đang được điều trị thở máy và kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO.

Trước đó có một số thông tin cho hay nam BN7445 (nam, 22 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM đã tử vong. Tuy nhiên, lúc 14h15 ngày 1/6, thông tin từ Bộ Y tế cho biết thông tin về BN7445 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM tử vong là không chính xác.

Bản tin dịch 12h ngày 1/6 của Bộ Y tế thông tin, BN7445 ghi nhận tại tỉnh Long An là nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Cần Đước, Long An đang được điểu tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 31/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP. HCM.

Theo báo cáo của Bệnh Bệnh Nhiệt đới TP. HCM bệnh nhân nam 22 tuổi cư trú tại huyện Cần Đước tỉnh Long An, được chuyển viện đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng sốc, suy hô hấp lúc 4 giờ sáng ngày 1/6/2021.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, COVID-19, suy hô hấp tiến triển. Bệnh nhân hiện đang được điều trị thở máy và kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO.

Bộ Y tế bác bỏ thông tin nam sinh viên tử vong vì COVID-19 ảnh 1

Bộ Y tế bác bỏ thông tin nam sinh viên tử vong vì COVID-19.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 1/6, Trung tâm Báo chí TP. HCM phát đi thông tin, bác bỏ thông tin 1 bệnh nhân chết vì COVID-19. Theo Trung tâm Báo chí TP. HCM, trưa ngày 1/6/2021, trên báo điện tử và không gian mạng có thông tin lan truyền về bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC), thông tin trên là không chính xác.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, đã phong tỏa, khử khuẩn khẩn cấp 117 hộ dân, với 459 nhân khẩu, thuộc khu vực chợ Phước Vân, khu 10, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, vì có một ca nghi nhiễm COVID-19.

Ca nghi nhiễm là nam sinh viên 22 tuổi, đang thực tập tại TP. HCM. Từ ngày 25/5, nam sinh viên này có đi về giữa Long An và TP. HCM, sống chung nhà ở xã Phước Vân với cha, mẹ và anh trai.

Sau đó, nam sinh viên này có biểu hiện sốt, khó thở và khi được xét nghiệm PCR đã cho ra kết quả dương tính. Hiện, nam sinh viên nghi nhiễm COVID-19 này đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM.

Sau khi xác định được ca nghi ngờ dương tính trên, lực lượng phòng chống dịch đã tiếp tục lấy mẫu hai người sống chung nhà đang ở Phước Vân là cha và anh trai của nam sinh viên đi xét nghiệm PCR, kết quả 2 mẫu xét nghiệm này cũng cho ra kết quả dương tính.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Cần Đước đang tiếp tục khẩn trương xác định thêm các trường hợp F1, F2, F3 của các ca nghi nhiễm này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.