Có 32 kết quả :

Một phần di sản vịnh Hạ Long bị quây làm”hòn non bộ” khiến nhiều chuyên gia về di sản bức xúc Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Phát triển nhưng không thể phá vỡ di sản

TP - Các chuyên gia tham gia góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) đồng tình rằng, các điều luật trong luật cần bám sát thực tiễn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển đi đôi với bảo tồn. Hội nghị, hội thảo góp ý do Bộ VH-TT&DL tổ chức ngày 13/11 tại Hà Nội.
Ai 'cả gan' treo quảng cáo 'Nhà thuốc Long Châu - Chuỗi nhà thuốc 1 chuyên thuốc đặc trị ung thư'?

Ai 'cả gan' treo quảng cáo 'Nhà thuốc Long Châu - Chuỗi nhà thuốc 1 chuyên thuốc đặc trị ung thư'?

TPO - Ngành y tế khẳng định đến nay chưa có thuốc đặc trị ung thư, tuy nhiên tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Quảng Ngãi xuất hiện những băng rôn quảng cáo 'Nhà thuốc Long Châu - Chuỗi nhà thuốc 1 chuyên thuốc đặc trị ung thư” đã gây ra nhiều thắc mắc và phản ứng không tốt trong dư luận.
Tổng cục Thể dục thể thao sắp bị 'hạ cấp' thành cục

Tổng cục Thể dục thể thao sắp bị 'hạ cấp' thành cục

TPO - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ( VH-TT&DL) đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Nội dung đáng chú ý nhất là việc Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) sẽ chuyển xuống thành cục trong thời gian tới.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng. Ảnh: IT

Có những quy định nghệ sĩ phải tuyệt đối tuân thủ khi xuất ngoại

TP - “Giới nghệ sĩ do đặc trưng nghề nghiệp, họ thường ít quan tâm đến quy định của Nhà nước, việc này diễn ra khá phổ biến. Câu chuyện vừa rồi xảy ra giữa hai nghệ sĩ (Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng) là một tín hiệu chỉ báo cho thấy nó xảy ra phổ biến và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ”, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trò chuyện với phóng viên Tiền Phong quanh vụ việc liên quan đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng.
VFF: Đại hội nhiệm kỳ 9 có êm ả?

VFF: Đại hội nhiệm kỳ 9 có êm ả?

TP - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 9 vào trung tuần tháng 11 tới đây. Thành công của bóng đá Việt Nam những năm qua được chờ đợi sẽ khiến cuộc đua vào các vị trí lãnh đạo VFF bớt căng thẳng.
Vì sao kiến nghị rút lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục Di sản văn hóa quốc gia?

Vì sao kiến nghị rút lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục Di sản văn hóa quốc gia?

TPO - Theo Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc, những ý kiến tại buổi tọa đàm mới đây về “An Sơn miếu và bà Phi Yến ở Côn Đảo” đã làm rõ bà Phi Yến hoàn toàn không phải là vợ của vua Gia Long. Nhiều nhà nghiên cứu, thành viên Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc cũng đã ký đơn trình cấp có thẩm quyền về việc rút lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Dư luận đang đặt dấu hỏi xung quanh việc Bộ VH-TT&DLđồng ý để ông Cấn Văn Nghĩa ra tranh cử chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chíoongVFF.

'Đổ vạ' cho bóng đá

TP - Sai phạm của Khu LHTTQG Mỹ Đình diễn ra trong nhiều năm, nhưng Bộ VH-TT&DL vẫn đồng ý để Giám đốc Cấn Văn Nghĩa ra tranh cử chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ 8.
Ảnh trận U23 Việt Nam - CLB Ulsan Hyundai. Ảnh: VSI

Ai muốn VFF không đoàn kết?

TP - Phải đặt lại câu hỏi trên bởi mất đoàn kết hay không là câu chuyện kéo dài ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hai năm vừa qua, và vẻ như càng tăng lên cùng với thời điểm đại hội nhiệm kỳ VIII cận kề.
Bộ VH-TT&DL sẽ xem xét vấn đề bản quyền truyền hình

Bộ VH-TT&DL sẽ xem xét vấn đề bản quyền truyền hình

TP - Trước tình hình tranh cãi về bản quyền truyền hình các giải chuyên nghiệp ngày càng gay gắt, với diễn biến mới nhất là vụ việc trên sân Lạch Tray cuối tuần qua giữa BTC địa phương, AVG và VTC do VFF và VFP có sự chỉ đạo hoàn toàn trái ngược nhau trong vấn đề bản quyền truyền hình, nguồn tin của Tiền Phong cho biết có thể trong tuần này Bộ VH-TT&DL sẽ xem xét vấn đề bản quyền truyền hình các giải đấu chuyên nghiệp mà VFF đã ký với AVG.