Bộ Văn hóa: Không đủ căn cứ tước danh hiệu nghệ sĩ Hoài Linh

0:00 / 0:00
0:00
Thanh tra Bộ khẳng định chưa có căn cứ tước danh hiệu của nghệ sĩ Hoài Linh
Thanh tra Bộ khẳng định chưa có căn cứ tước danh hiệu của nghệ sĩ Hoài Linh
TPO - Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký văn bản trả lời đơn thư về việc tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đối với nghệ sĩ Hoài Linh.

Ông Trần Kim Hậu, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL ký văn bản số 51 ngày 6/7 trả lời đơn về việc tước danh hiệu Nghệ ĩ ưu tú của nghệ sĩ Hoài Linh. Thanh tra Bộ được lãnh đạo Bộ VHTTDL giao nghiên cứu, giải quyết nội dung đơn gửi tới Bộ ngày 7/6 kiến nghị tước danh hiệu đối với nghệ sĩ Hoài Linh.

Thanh tra Bộ giải thích, theo quy định tại khoản 1, Điều 79 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng: “Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án tử hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước”.

“Cho đến nay nghệ sĩ Hoài Linh chưa vi phạm quy định nêu trên, vì vậy chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu”, đại diện Thanh tra nêu. Trước đó ngày 27/5, Thanh tra Bộ VHTTDL cũng có văn bản về việc chuyển đơn đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu của nghệ sĩ Hoài Linh tới Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh.

Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng từng nêu, trong Luật Thi đua khen thưởng nói rõ, khi nghệ sĩ hay bất cứ ai từng đạt danh hiệu, khen thưởng vinh dự của Nhà nước mà vi phạm pháp luật phải đưa ra tòa, bản án có hiệu lực pháp lý thì sẽ phải tiến hành thủ tục thu hồi danh hiệu. Trường hợp của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn đang là những ồn ào ngoài xã hội quanh vụ chậm trễ giải ngân hơn 13 tỷ đồng cứu trợ miền Trung, chưa hề có kết luận về pháp lý.

Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003, tại Chương VII về Xử lý vi phạm, Điều 97 quy định: 1. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật thì có thể bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước đó theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. 2. Việc tước danh hiệu vinh dự nhà nước do Chủ tịch nước quyết định.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.