Bộ Văn hóa bổ nhiệm họa sĩ Vi Kiến Thành làm Cục trưởng Cục Điện ảnh

Họa sĩ Vi Kiến Thành giữ chức Cục trưởng Cục Điện ảnh từ 1/3
Họa sĩ Vi Kiến Thành giữ chức Cục trưởng Cục Điện ảnh từ 1/3
TPO - Họa sĩ Vi Kiến Thanh đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được giao trách nhiệm Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Bộ VHTTDL có Quyết định số 488/QĐ- BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Điện ảnh kể từ ngày 1/3/ 2020. 

Họa sĩ Vi Kiến Thành được điều động, bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Cục trưởng Cục Điện ảnh đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Kể từ ngày 1/3/2020, Cục Điện ảnh đã có Cục trưởng là ông Vi Kiến Thành, ba Cục phó gồm bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Lý Phương Dung và ông Đỗ Quốc Việt.

Trước khi ông Vi Kiến Thành được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Thu Hà từng giữ Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh, tuy nhiên sau đó phải thôi giữ Quyền Cục trưởng do sai sót trong vụ cấp phép phim hoạt hình Người tuyết bé nhỏ hồi năm 2019.

Trước khi chính thức bổ nhiệm vị trí Cục trưởng với ông Vi Kiến Thàn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tạm thời được giao nhiệm vụ quản lý kiêm nhiệm Cục Điện ảnh.

Bộ Văn hóa bổ nhiệm họa sĩ Vi Kiến Thành làm Cục trưởng Cục Điện ảnh ảnh 1 Họa sĩ Vi Kiến Thành (giữa) giữ chức Cục trưởng Cục Điện ảnh
Họa sĩ Vi Kiến Thành là người dân tộc Nùng, quê quán Cao Bằng. Trước khi chuyển sang công tác tại Cục Điện ảnh, ông Vi Kiến Thành giữ chức vụ Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong một thời gian dài, đồng thời giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam hai nhiệm kỳ VIII, IX.

Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong một thời gian ngắn trước khi chính thức giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm ở vai trò.
Khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Điện ảnh, họa sĩ Vi Kiến Thành bày tỏ, thời điểm hiện tại đơn vị sẽ có nhiều việc phải làm, trước mắt là nhiệm vụ sửa đổi và bổ sung Luật Điện ảnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.