Bộ trưởng Tô Lâm thông tin về hoạt động quyên góp từ thiện của các nghệ sỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, đã giao Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin phản ánh về hoạt động quyên góp tiền từ thiện trong đợt bão lũ xảy ra ở khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ, để làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội, chiều 10/11, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề “lùm xùm” trong hoạt động thiện nguyện, vận động cứu trợ thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm thông tin về hoạt động quyên góp từ thiện của các nghệ sỹ ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh Nhật Minh

Báo cáo về kết quả tiếp nhận, giải quyết các đơn tố cáo về sai phạm trong hoạt động quyên góp từ thiện, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, đã giao cho Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động quyên góp tiền từ thiện trong đợt bão lũ xảy ra ở khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ.

Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với một số ngân hàng tiến hành rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ quá trình huy động, quyên góp, quá trình giải ngân. Cục cũng phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQVN các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh làm rõ số tiền, hàng các nghệ sỹ đã tiến hành cứu trợ.

Lực lượng công an cũng mời một số các cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp các thông tin có liên quan để sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát hình sự cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng các hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, hiện nay cơ quan điều tra TP.HCM đã tiếp nhận 6 tố giác về tội phạm của công dân có liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sỹ. Hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP.HCM đang tiến hành phân loại các tố giác theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự.

Bộ trưởng Tô Lâm thông tin về hoạt động quyên góp từ thiện của các nghệ sỹ ảnh 2

Bộ trưởng Bộ TB,LĐ&XH Đào Ngọc Dung (ảnh Nhật Minh)

Trước đó, trả lời câu hỏi của đại biểu về hoạt động thiện nguyện, vận động cứu trợ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết về nguyên tắc nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia làm thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, gặp thiên tai, địch họa. Nhà nước cũng quy định 2 cơ quan tham gia việc kiểm tra, giám sát hoạt động này là Uỷ ban T.Ư MTTQ và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể hoạt động huy động tiền thiện nguyện của các cá nhân, tổ chức khác thế nào, khâu cấp phát ra sao? “Về quan điểm cá nhân, tôi cho rằng cần khuyến khích làm từ thiện nhưng phải có nguyên tắc, theo quy định pháp luật”, ông Dung nói.

Từ thực tế những bất cập vừa qua, ông Dung cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các hoạt động vận động cứu trợ, thiện nguyện tới đây đi vào nề nếp, “còn vừa qua, ai làm sai thì buộc phải xử lý”.

Báo cáo thêm với Quốc hội về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, sau nhiều năm thực hiện thì Nghị định 64 đã bộc lộ một số nhược điểm, nhất là tính công khai, minh bạch, cũng như các quy định liên quan đến phân phối, mở tài khoản, đăng ký vận động.

Những nhược điểm đó của Nghị định 64, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được khắc phục ở Nghị định 93, với nhiều điểm mới như các quy định về phân bổ hàng hóa, tiền cho các đối tượng thụ hưởng; việc mở tài khoản theo từng đợt vận động, cũng như sự công khai, minh bạch trong hoạt động vận động, thiện nguyện…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.