Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi:

Bộ trưởng Tài chính không nhận hai lương

Bộ trưởng Tài chính không nhận hai lương
TP - Liên quan vấn đề lương thưởng tại Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), tại cuộc tiếp xúc ngắn ngày 11-12 với báo chí, ông Nguyễn Đức Chi- Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, đồng thời là người phát ngôn của Bộ, đã bước đầu trao đổi một số thông tin về những vấn đề trên.

Về việc HĐQT kiêm nhiệm có nhận lương không? Có chuyện hai lương hay không?

Ông Nguyễn Đức Chi khẳng định: “Thông tin mà Kiểm toán Nhà nước đưa ra là của thành viên chuyên trách. Đối với các thành viên  kiêm nhiệm, không có lương, chỉ có phụ cấp ở mức giới hạn và bằng nhau, không phân biệt chủ tịch hay ủy viên gì hết”. 

Theo ông Chi, chắc chắn không có chuyện  Bộ trưởng nhận lương hai bên hoặc phụ cấp lên đến vài chục triệu đồng/tháng. “Ở đây, chúng tôi có thể công khai luôn”- Ông Chi nói.

Ông Chi cũng đưa ra các bản sao kê về phụ cấp lương của các thành viên HĐQT SCIC.

Theo đó, tại Bản sao kê  thứ nhất về phụ cấp lương mỗi tháng (từ tháng 1 đến tháng 12-2008) của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm năm 2007, phụ cấp của Thứ trưởng Cao Viết Sinh - Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào - Bộ Công Thương bằng nhau, là: Thu nhập trước thuế 1.579.500 đồng/tháng; thuế thu nhập cá nhân giữ lại tại SCIC  157.950 đồng/tháng; thu nhập còn lại sau thuế 1.421.550 đồng/tháng; tổng thu nhập cả năm là 18.954.000 đồng/tháng.

Tại bản sao kê thứ hai về phụ cấp của các thành viên HĐQT SCIC năm 2009. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh (kiêm Chủ tịch HĐQT), thì mức tiền phụ cấp các tháng lần lượt là: 2.916.000 đồng (tháng 3- 2009); 2.430.000 đồng (tháng 4,5,6-2009 ); 2.187.000 đồng (tháng 7-2009). Ba thành viên còn lại là Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà,  và các ông Đỗ Hữu Hào, Cao Viết Sinh cùng hưởng mức trên.

Báo cáo của Kiểm toán nêu thu nhập bình quân của lãnh đạo SCIC khi xây dựng kế hoạch trình Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội là 40 triệu đồng/tháng, nhưng thực tế SCIC chi trả năm 2008 lên tới 78,5 triệu đồng/tháng, cao gấp 1,96 lần so với kế hoạch (kế hoạch khoảng 1,47 tỷ VND, nhưng chi trả cho quỹ lương là 2,64 tỷ VND).

Về việc này, theo ông Chi, khi biết có sai lệch ở báo cáo kiểm toán, Bộ Tài chính đã có chỉ đạo SCIC giải trình. Nếu sai thì SCIC phải sửa ngay. Ví dụ như vụ Jetstar.

“Bộ Tài chính đã có những xử lý. Bộ trưởng còn làm việc trực tiếp với Jetstar. Đồng thời hiện cũng đã chỉ đạo SCIC trách nhiệm khách quan và trách nhiệm cá nhân đến đâu”- Ông Chi nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi: Mọi hoạt động của SCIC có được  thông tin đến Chính phủ? Vị đại diện Bộ Tài chính cho hay: “SCIC là định chế mới ở Việt Nam lần đầu tiên có mặt nên đang dần dần  hoàn thiện. Hiện, Chính phủ  đã chỉ đạo tổng kết mô hình SCIC tiến tới  đề xuất một khung pháp lý mới cho phù hợp. Không phải chờ kết quả kiểm toán thì Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã triển khai, cho ý kiến và sẽ báo cáo lại Chính phủ”.

Ông Chi khẳng định chắc chắn: “Trong một vài ngày tới, SCIC sẽ chủ động phối hợp với Bộ Tài chính thông tin công khai sáng tỏ mọi vấn đề, để rộng đường dư luận”.

MỚI - NÓNG