Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đến Pháp bàn chuyện viện trợ vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pháp đã phát đi tín hiệu rằng nước này sẵn sàng gửi máy bay chiến đấu cho Kiev ngay trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đến Paris.

“Về mặt lý thuyết, không có khả năng nào bị loại trừ”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc họp báo ở The Hague hôm 30/1, đồng thời nhấn mạnh rằng ông chưa nhận được yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu từ Ukraine.

Kể từ khi Mỹ và Đức công bố quyết định gửi xe tăng chiến đấu chủ lực tới Kiev, những người ủng hộ Ukraine đã chuyển sự chú ý sang máy bay F-16 do Mỹ sản xuất hoặc các máy bay chiến đấu khác của phương Tây.

Các quan chức Ukraine cho biết máy bay tiên tiến sẽ giúp tăng cường phòng không, đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và chuẩn bị cho một đợt tiến công mới vào mùa xuân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tối 30/1 đã bác bỏ việc gửi F-16 tới Ukraine. Đức cũng có lập trường tương tự, nhưng một số quốc gia châu Âu khác như Ba Lan ủng hộ việc gửi máy bay chiến đấu cho Kiev với một số điều kiện nhất định.

Theo hai quan chức được Financial Times dẫn nguồn, Paris đã thông báo cho các quốc gia châu Âu khác rằng khả năng gửi các hệ thống vũ khí bổ sung, bao gồm cả máy bay chiến đấu cho Ukraine, đang được cân nhắc. Tuy nhiên, quyết định khó có thể được đưa ra trong tương lai gần. Ưu tiên hiện tại vẫn là cung cấp các hệ thống phòng không và tên lửa, đồng thời đẩy mạnh việc cung cấp xe tăng và huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng chúng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov sẽ có mặt tại Paris vào ngày 31/1 để gặp gỡ người đồng cấp Pháp và ông Macron. Tại cuộc gặp, vấn đề hỗ trợ quân sự sẽ được thảo luận.

Tối thứ Hai, Tổng thống Macron một lần nữa nhắc lại các tiêu chí của Pháp khi xem xét các yêu cầu cung cấp thiết bị quân sự từ Ukraine: Liệu nó có hữu ích và thiết thực cho quân đội Ukraine sử dụng không? Liệu nó có làm tăng nguy cơ leo thang, hay làm suy yếu khả năng quân sự của Pháp?

“Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên những yêu cầu của Ukraine, chứ không phải dựa trên những tin đồn. Bất cứ khi nào chúng tôi nhận được yêu cầu, chúng tôi đều xem xét nó,” ông nói thêm tại cuộc họp báo, diễn ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Dựa trên các tiêu chí này, Pháp đã quyết định chưa gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của mình tới Kiev, mặc dù Tổng thống Macron không loại trừ khả năng đó và đã đồng ý gửi xe bọc thép chở quân AMX-10.

Kiev cũng đang đàm phán với Chính phủ Pháp và Ý để có được hệ thống phòng không tầm trung tiên tiến SAMP/T, tương tự khẩu đội Patriot của Mỹ, có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng Pháp sẽ gửi mẫu máy bay phản lực Mirage cũ hơn tới Ukraine nếu Tổng thống Macron quyết định cung cấp máy bay chiến đấu.

Được sản xuất bởi Dassault Aviation, Pháp có 106 chiếc Mirage 2000 đang hoạt động tính đến đầu năm ngoái. Tất cả sẽ được thay thế bằng máy bay Rafale thế hệ thứ năm vào năm 2030.

Pháp đã cho “nghỉ hưu” 14 máy bay Mirage 2000-C vào tháng 6, vì vậy việc cung cấp chúng cho Ukraine sẽ không làm suy giảm năng lực quân sự của Pháp.

Vì Pháp tự sản xuất các máy bay này, nên sẽ không cần sự chấp thuận của bên thứ ba để xuất khẩu chúng. Một số quân đội châu Âu vận hành máy bay F-16, nhưng sẽ cần có sự cho phép của Mỹ để gửi chúng đến Ukraine. Điều đó làm cho máy bay của Pháp trở thành một ứng cử viên sáng giá hơn, một trong những quan chức châu Âu cho biết.

Theo Financial Times
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.